Cấp phép cho Boeing 737 MAX, Cơ quan hàng không Mỹ bị chỉ trích

Thứ tư, 18/09/2019 11:41

Một nguồn thạo tin ngày 17-9 cho biết, một nhóm cơ quan hàng không dân dụng toàn cầu dự kiến sẽ chỉ trích việc Cơ quan hàng không Liên bang Mỹ cấp phép cho khai thác máy bay Boeing 737 MAX, vốn đã bị cấm bay trong 6 tháng qua sau hai vụ tai nạn.

Nhóm này, được gọi là Cơ quan Rà soát Kỹ thuật Chung (JATR), đã được FAA thành lập từ cuối tháng 4 giữa lúc có nhiều chỉ trích về quan hệ thân thiết giữa FAA với Boeing. JATR tập hợp nhiều chuyên gia từ 9 cơ quan hàng không quốc tế cũng như FAA và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) – với nhiệm vụ rà soát lại các thủ tục cấp phép cho 737 MAX và đưa ra các đề xuất nhằm cải tiến quy trình này. Theo nguồn tin trên, báo cáo được đệ trình trong những tuần tới sẽ chỉ trích FAA. Nguồn tin yêu cầu giấu tên cho hay, báo cáo của nhóm chuyên gia dự kiến sẽ kết luận rằng những thay đổi quan trọng về thiết kế của dòng máy bay MAX đã không được FAA xem xét lại một cách cẩn thận. Ví dụ như việc để chính nhân viên của Boeing kiểm tra hệ thống chống mất thăng bằng-MCAS, vốn đã được quy là nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn chết người.

B.NGÂN