“Cát tặc” lãnh án

Thứ tư, 20/07/2022 08:00
Có tiền án và tiền sự liên quan đến vi phạm quy định về khai thác tài nguyên nhưng Nguyễn Văn Thái (1994, trú TP Huế, Thừa Thiên - Huế) vẫn tái phạm khi nhận lời khai thác cát trái phép cho một người ở trên địa bàn TP Huế.
Bị cáo Nguyễn Văn Thái.
Bị cáo Nguyễn Văn Thái.

Cụ thể, Thái cùng Nguyễn Văn Tú sử dụng thuyền, khai thác cát trái phép tại nhánh sông Tả Trạch rồi chở về bán cho một bãi kinh doanh cát ở xã Thủy Bằng (TP Huế) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Ngày 18-7, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thái 6 tháng tù giam về tội: “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”; HĐXX cũng phạt hành chính đối với Nguyễn Văn Tú mức 2 triệu đồng.

T.T.H