Chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân da cam

Thứ tư, 26/11/2014 09:05

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh phát biểu tại buổi làm việc.

(Cadn.com.vn) - Chiều 25-11, đoàn công tác do Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCĐDC) Việt Nam có buổi làm việc với Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhằm đánh giá kết quả công tác thực hiện Thông báo số 292 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X “về việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam và công tác chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC; tổ chức hoạt động của Hội NNCĐDC Việt Nam” tại TP Đà Nẵng. Đồng chí Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự và phát biểu tại buổi làm việc...

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện Thành ủy Đà Nẵng nêu rõ: Sau 5 năm thực hiện Thông báo 292-TB/TW, Ban Thường vụ Thành ủy đã tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác chăm sóc, giúp đỡ các NNCĐDC, qua đó tạo sự chuyển biến mới về nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và xã hội trong việc chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC. Hoạt động xã hội hóa chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC cũng như thực hiện các chính sách ưu đãi những người tham gia kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học cũng được thực hiện khá tốt. Quỹ giúp đỡ NNCĐDC vận động được hơn 45 tỷ đồng, tạo điều kiện giúp đỡ, chăm sóc hàng ngàn NNCĐDC. TP cũng đã hỗ trợ chỗ ở, cải thiện nhà ở cho các NNCĐDC; tạo điều kiện cho con em NNCĐDC học nghề, việc làm...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh khẳng định, thời gian qua Đà Nẵng đã có nhiều sáng tạo trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ NNCĐDC. Với những kiến nghị của Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Văn Rinh cho biết sẽ có ý kiến với Ban chỉ đạo và Trung ương để có hỗ trợ kịp thời. Thời gian tới, Đà Nẵng cần sâu sát hơn nữa trong việc rà soát đối tượng, nhất quyết không để xảy ra tình trạng thực hiện không đầy đủ, bỏ sót và thờ ơ, thiếu chu đáo đối với NNCĐDC.

Công Hạnh