"Chảo lửa" biên giới Ukraine ngày càng nóng

Thứ hai, 14/02/2022 13:13

Điện đàm không đạt kết quả, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo người đồng cấp Nga Vladimir Putin về “hậu quả nghiêm trọng” nếu động binh ở Ukraine, động thái cho thấy khủng hoảng Ukraine vẫn leo thang không ngừng.

Tổng thống Biden và người đồng cấp Putin đã kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến Ukraine vẫn leo thang không ngừng. CNN dẫn thông tin từ Nhà Trắng cho biết, ông Biden và ông Putin bắt đầu trò chuyện lúc 11 giờ 4 ngày 12-2 (23 giờ 4, giờ Việt Nam), và kết thúc sau 1 tiếng 2 phút.

Binh sĩ Nga tập trận ở gần biên giới Ukraine hồi tháng 1. Ảnh: Reuters 

Nỗ lực ngoại giao liên tiếp thất bại

Theo CNN, trong cuộc đối thoại kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, Tổng thống Mỹ cảnh báo người đồng cấp Nga rằng Washington và các đồng minh sẽ đáp trả "một cách dứt khoát, nhanh chóng" đối với Nga nếu ông Putin quyết định tấn công Ukraine.

Sau cuộc điện đàm, một quan chức Mỹ cấp cao mô tả với báo chí rằng cuộc điện đàm là thực chất nhưng Mỹ lo ngại Nga vẫn có thể tiến hành một cuộc tấn công quân sự. "Tổng thống Biden đã nói rõ rằng, nếu Nga tấn công Ukraine, Mỹ cùng với các đồng minh và đối tác sẽ đáp trả một cách dứt khoát và áp đặt những hậu quả nhanh chóng và nghiêm trọng đối với Nga. Tổng thống Biden tái cảnh báo một cuộc tấn công nữa của Nga vào Ukraina sẽ gây ra đau khổ cho con người và làm giảm vị thế của nước Nga", Nhà Trắng nhấn mạnh.

Phía Nga cũng đã công bố chi tiết cuộc điện đàm. Hãng RT dẫn lời trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yuri Ushakov nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo rằng cuộc điện đàm được thực hiện theo yêu cầu của Washington. Tổng thống Nga Putin phàn nàn về việc phương Tây đang trang bị vũ khí cho Ukraine và chính quyền Kiev đã “phá hoại” các thỏa thuận hòa bình do phương Tây làm trung gian. Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết ông vẫn chưa nhận thấy kết quả trong cuộc điện đàm lần này.

Trong một động thái liên quan, một quan chức Điện Elysee khẳng định tại cuộc điện đàm trước đó trong ngày 12-2 giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, nhà lãnh đạo Nga không cho thấy bất cứ dấu hiệu nào về việc ông đang chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công quân sự nhằm vào Ukraine. Trợ lý Tổng thống Nga cũng cho rằng cuộc điện đàm kéo dài khoảng một giờ giữa hai nhà lãnh đạo là “cân bằng và giống như trong kinh doanh," đồng thời xác nhận “hai Tổng thống đã nhất trí tiếp tục những cuộc tiếp xúc ở tất cả các cấp”.

Mỹ sơ tán hầu hết nhân viên ngoại giao khỏi Ukraine. Ảnh: Getty

Nhiều nước sơ tán đại sứ quán, kêu gọi công dân rời Ukraine

Nga liên tục khẳng định nước này không có ý định tấn công Ukraine. Tuy nhiên, giới chức tình báo Mỹ cảnh báo Tổng thống Putin có thể ra lệnh tấn công bất cứ lúc nào.

Trước những mối lo chiến tranh, Mỹ vừa quyết định tạm rút các cố vấn quân sự Mỹ khỏi Ukraine. Washington cũng yêu cầu các nhân viên ngoại giao không làm những công việc thiết yếu rời khỏi Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ và Tổng thống Joe Biden đều kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi Ukraine "ngay lập tức".

Ngày 13-2, Bộ Ngoại giao Australia thông báo tạm ngừng hoạt động tại Đại sứ quán ở thủ đô Kiev của Ukraine, sau khi tình hình an ninh xấu đi. Ngoại trưởng Australia Marise Payne cho biết, các nhân viên đại sứ quán của nước này tại Ukraine đã di chuyển từ Kiev đến một văn phòng tạm thời ở thành phố Lviv phía tây nước này, cách biên giới với Ba Lan khoảng 70 km. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Payne cũng khuyến cáo các công dân Australia đang sinh sống và làm việc tại Ukraine nên rời đi ngay lập tức bằng các phương tiện thương mại.

Cũng trong ngày 12-2, Ngoại trưởng Canada Melanie Joly thông báo nước này đang chuyển đại sứ quán ở Ukraine từ Kiev đến Lviv trong bối cảnh "tình hình an ninh tiếp tục xấu đi”. "Chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động tại đại sứ quán ở Kiev ngay sau khi tình hình an ninh ở Ukraine cho phép chúng tôi đảm bảo cung cấp đầy đủ các dịch vụ và đảm bảo an ninh cho nhân viên của chúng tôi", Ngoại trưởng Joly nói thêm.

Bộ Ngoại giao Israel đã ban bố cảnh báo đi lại đến Ukraine, hối thúc các công dân nước này rời khỏi Ukraine sớm nhất có thể. Thông báo được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Israel tuyên bố sơ tán gia đình của các nhà ngoại giao đang làm nhiệm vụ tại Ukraine. Cơ quan trên đề nghị các công dân Israel ở Ukraine đăng ký với bộ phận lãnh sự để đánh giá tình hình và chuẩn bị cho công tác sơ tán. Bộ Ngoại giao Italia đã chỉ thị các nhân viên không thiết yếu của Đại sứ quán mình tại thủ đô Kiev về nước. Ngoài ra, giới chức các nước Slovakia và Slovenia cũng khuyến cáo công dân không đến Ukraine vào thời điểm hiện tại để đảm bảo an toàn trước nguy cơ xung đột xảy ra. Trong ngày 12-2, Đức, Bỉ, Hà Lan, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, Ba Lan và Albania đã yêu cầu công dân rời khỏi Ukraine.

Trong khi đó, Đại sứ quán Nga tại Ukraine khẳng định vẫn làm việc bình thường và không có quyết định sơ tán.

KHẢ ANH