Châu Âu quay cuồng trong mối lo khủng bố

Thứ sáu, 25/08/2017 09:11

Sau khi “thiên đường chống khủng bố” Tây Ban Nha bất ngờ “thất thủ”, nhiều nước Châu Âu báo động với nhiều mối lo khủng bố. “Nạn nhân” mới nhất chính là Hà Lan.

Người dân đặt hoa tưởng niệm những nạn nhân khủng bố ở Tây Ban Nha.    Ảnh: AFP

Cảnh sát Hà Lan ngày 24-8 phong tỏa một phần khu phố Amstelstraat ở trung tâm thành phố Amsterdam, sau khi phát hiện chất nổ tại khu vực này.

Sputnik dẫn nguồn tin từ NL Times cho biết, lực lượng rà phá bom mìn đã đến hiện trường. Theo một số thông tin ban đầu, có thể chất nổ nói trên là một quả lựu đạn. Trước đó một ngày, một buổi diễn của ban nhạc Allah-Las tại thành phố Rotterdam của Hà Lan bị hủy bỏ do bị đe dọa khủng bố. Trên trang Twitter, phòng hòa nhạc Maassilo thông báo buổi diễn không thể diễn ra theo dự kiến vào tối 23-8 do đe dọa khủng bố. Nhân viên cảnh sát mặc áo chống đạn tiếp cận phòng hòa nhạc có sức chứa 1.000 người. Toàn bộ tòa nhà bị phong tỏa và các khán giả lập tức được sơ tán. Các đơn vị chống khủng bố của thành phố cũng có mặt tại hiện trường để kiểm soát tình hình.

Nhân chứng tên Usama Mohamed nói với AFP rằng, ông có mặt ở gần phòng hòa nhạc Maassilo và chiếc xe tải được phát hiện ở một đường phố gần đó. “Những gì tôi nhìn thấy là một chiếc xe có rất nhiều bình gas bên trong”, ông Mohamed nói và cho rằng, “sau những gì đã xảy ra ở Barcelona, tôi nghĩ rằng cảnh sát thực sự báo động cao và không muốn có bất kỳ rủi ro nào ở Rotterdam”.

Phát biểu họp báo, Thị trưởng thành phố Rotterdam Ahmed Aboutaleb cho biết, một xe buýt gắn biển số xe Tây Ban Nha và chứa các bình gas bị phát hiện gần phòng hòa nhạc nói trên.  Cảnh sát hiện vẫn đang thẩm vấn đối tượng người Tây Ban Nha, kẻ bị bắt giữ khi đang lái xe tải trên. Vụ bắt giữ diễn ra theo sau thông tin do giới chức Tây Ban Nha cung cấp.

Ngày 24-8, cảnh sát trưởng thành phố Rotterdam của Hà Lan, ông Frank Pauuw, cho biết, giới chức Tây Ban Nha cung cấp “thông tin chính xác” về âm mưu tấn công nhằm vào buổi biểu diễn của ban nhạc Allah-Las. Tuy nhiên, giới chức Hà Lan cho rằng, có thể không có mối liên hệ giữa người lái xe tải trên và vụ khủng bố ở Tây Ban Nha. Trong khi đó, một quan chức chống khủng bố Tây Ban Nha nhấn mạnh, xe tải này không liên quan tới các vụ tấn công khủng bố bằng xe tải khiến 15 người thiệt mạng tại nước này hồi tuần trước.

Cho đến nay, Hà Lan hầu như đã tránh được làn sóng tấn công khủng bố gây chấn động các nước láng giềng Châu Âu. Tuy nhiên, nước này vẫn luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ trước nhiều thông tin báo động trong những tháng vừa qua, và các báo cáo điều tra chỉ ra, nhiều nghi phạm liên quan đến các vụ tấn công tại Paris và Brussels đã từng xuất hiện tại Hà Lan.

Trong khi đó, IS tiếp tục tung ra đoạn băng đe dọa tấn công Tây Ban Nha. Trong đoạn băng bằng tiếng Tây Ban Nha, IS đe dọa sẽ “trả thù” cho 8 phần tử khủng bố bị cảnh sát tiêu diệt trong các vụ tấn công tại Barcelona và Cambrils hồi cuối tuần qua, vốn khiến 15 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương.

Hiện Tây Ban Nha đang được đặt trong tình trạng báo động ở cấp độ 4 trên thang cảnh báo 5 mức về nguy cơ khủng bố. Một tuần sau 2 vụ khủng bố, cảnh sát nước này tiếp tục mở rộng chiến dịch điều tra các mối liên hệ quốc tế của nhóm khủng bố sau khi một nghi phạm thú nhận, những người theo thuyết Hồi giáo cực đoan nhắm mục tiêu các địa điểm nổi tiếng trong một cuộc tấn công lớn hơn.

Rõ ràng, chưa bao giờ, Châu Âu lại quay cuồng trong mối lo ngại tấn công khủng bố như lúc này. Phần Lan – một quốc gia nhỏ bé ở Châu Âu – cũng đang oằn mình chống các mối đe dọa khủng bố. Cảnh sát Phần Lan hôm 24-8 bắt giữ thêm 2 nghi phạm liên quan tới vụ tấn công bằng dao hồi tuần trước, khiến 2 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương ở thành phố Turku. Theo cảnh sát, những đối tượng bị bắt giữ đã nói chúng đến  từ Algeria và Thụy Điển và đều là người Morocco.

KHẢ ANH