Khủng bố rúng động Tây Ban Nha

Thứ bảy, 19/08/2017 10:45

5 nghi phạm khủng bố đã bị cảnh sát tiêu diệt vào sáng 18-8 sau vụ tấn công ở thị trấn Cambrils thuộc khu vực Catalonia của Tây Ban Nha. Chiến dịch này diễn ra tiếp sau vụ đâm xe tải ở Las Ramblas, Barcelona ngày 17-8 khiến 14 người chết và 100 người bị thương, trong đó có nhiều người trong tình trạng nguy kịch. Cho đến nay, 3 kẻ tình nghi liên quan  2 vụ tấn công đã bị bắt giữ.

Người dân bỏ chạy sau khi một xe tải đâm sầm đám đông
trên đại lộ Las Ramblas nổi tiếng ở Barcelona.  
   Ảnh: AFP

Cổ phiếu của các hãng hàng không Châu Âu và các Cty lữ hành giảm mạnh vào cuối ngày 18-8 sau loạt tấn công khủng bố rung chuyển Tây Ban Nha.

Thành phố Barcelona rơi vào hỗn loạn vào tối 17-8 sau vụ xe tải lao vào người đi bộ ở phố Las Ramblas nổi tiếng, khiến 14 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Bộ Ngoại giao Pháp cho biết, 26 công dân Pháp bị thương trong vụ tấn công tại Barcelona, trong đó 11 người đang ở tình trạng nguy kịch. Theo kênh truyền hình ZDF, có 3 nạn nhân người Đức trong số những người thiệt mạng trong vụ tấn công này. Chỉ sau vụ tấn công trên khoảng 8 giờ đồng hồ, một chiếc Audi A3 đã lao vào những người đi bộ ở thị trấn nghỉ dưỡng ven biển Cambrils, cách thủ phủ Barcelona của Catalonia khoảng 120km về phía nam, làm một sĩ quan cảnh sát và 6 dân thường bị thương.

Săn lùng những kẻ khủng bố

Cho đến nay, 3 kẻ liên quan đến 2 vụ tấn công bị bắt giữ. Tuy nhiên, tài xế lái xe tải trên vẫn lẩn trốn.

Cảnh sát Tây Ban Nha ngày 18-8 mở chiến dịch săn lùng tài xế lái xe tải đâm sầm vào người đi bộ trong vụ tấn công ở Barcelona. Đây là vụ tấn công mới nhất trong loạt những vụ tấn công tương tự ở Châu Âu, nơi xe tải được sử dụng làm vũ khí khủng bố và là loạt tấn công tồi tệ nhất trên đất Tây Ban Nha kể từ vụ đánh bom Madrid năm 2004, giết chết 191 người.  Trong tuyên bố mới nhất đưa ra vào cuối ngày 18-8, người đứng đầu khu vực Catalonia của Tây Ban Nha, ông Carles Puigdemont, cho biết, những kẻ tấn công bị cảnh sát tiêu diệt ở thị trấn Cambrils đã mang theo đai chất nổ giả. Trong vụ tấn công này, 5 nghi phạm khủng bố đã bị cảnh sát tiêu diệt.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công ở Cambrils.     Ảnh: CNN

IS nhận trách nhiệm

Tổ chức cực đoan IS nhận trách nhiệm đứng sau vụ tấn công ở Barcelona nhưng chưa nói gì đến vụ việc ở Cambrils.

Tuy nhiên, ngày 18-8, chính quyền vùng Catalonia của Tây Ban Nha cho biết, có mối liên quan giữa hai vụ tấn công này. Phát biểu trên đài phát thanh địa phương RAC1, người đứng đầu Sở Nội vụ của Catalonia Joaquin Forn cho biết, vụ tấn công ở Cambrils diễn ra theo cách thức giống vụ tấn công tại Barcelona, và khẳng định có “mối liên hệ” giữa hai vụ này. Tuy nhiên, ông không cho biết chi tiết.  Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy, trong tuyên bố trên truyền hình đã kêu gọi người dân đoàn kết. Cơ quan bảo vệ dân sự Tây Ban Nha ngày 18-8 cho biết, các nạn nhân trong vụ đâm xe tải ở Barcelona mang ít nhất 18 quốc tịch khác nhau.

Hành vi khủng bố dã man trên khiến LHQ và các nước trên toàn thế giới phẫn nộ. Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres mạnh mẽ lên án hành động khủng bố này, chia buồn sâu sắc đến chính phủ, nhân dân Tây Ban Nha. Trong khi đó, chính phủ Australia gọi đây là vụ tấn công “tàn bạo và có chủ đích” bày tỏ chia buồn sâu sắc đến các nạn nhân, gia đình và người dân Barcelona. Cho đến nay, nước này xác nhận 3 công dân Australia du lịch đến Barcelona bị thương trong loạt tấn công trên.

Lo cho du lịch Tây Ban Nha

Tây Ban Nha, điểm đến du lịch nổi tiếng trên thế giới, cho đến nay vẫn được coi là “nằm ngoài” vòng xoáy bạo lực cực đoan vốn đã làm rung chuyển các nước Châu Âu như Pháp, Bỉ và Đức.

Tuy nhiên, Tây Ban Nha cũng không quá lạ với các vụ tấn công tương tự khi nước này từng chấn động vì vụ khủng bố hồi cuối tháng 3-2004, thời điểm các quả bom phát nổ trên tàu điện ngầm ở Madrid, giết chết 191 người. Al-Qaeda nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công này. Quốc gia Châu Âu này cũng phải loay hoay đối phó với chiến dịch bạo lực kéo dài hàng thập kỷ do nhóm ETA của những người ly khai Basque, vốn mới chỉ tuyên bố ngừng bắn vào năm 2011.

Cảnh sát cho biết, một trong những nghi phạm bị bắt trong vụ tấn công ở Barcelona là một người Tây Ban Nha sinh ra ở Melilla, lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, và một người Morocco tên Driss Oukabir. Theo thống kê của Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, kể từ năm 2015, hơn 190 phần tử cực đoan đã bị bắt giữ, trong đó đa số là những đối tượng tuyên truyền hoặc tuyển mộ tay súng cho các nhóm cực đoan. Tuy nhiên, trong vụ việc lần này, cảnh sát Tây Ban Nha đã bị chỉ trích khi các phương tiện truyền thông cho biết, Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã cảnh báo cho họ về việc khu du lịch nổi tiếng Las Ramblas sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công khủng bố từ 2 tháng trước. Theo Fox News, CIA biết rõ những kẻ tấn công sẽ sử dụng xe tải lao vào đám đông như những gì đã xảy ra.

Khi cảnh sát đang nỗ lực tìm kiếm nghi phạm và câu trả lời cho bài toán đau đầu này, các nhà đầu tư đang lo lắng, các vụ tấn công mới nhất có thể khiến lượng khách du lịch đến Tây Ban Nha giảm mạnh. Theo Hội đồng Du lịch Thế giới (WTTC), gần 76 triệu người đến Tây Ban Nha năm ngoái. Riêng Barcelona chào đón khoảng 8 triệu du khách mỗi năm và là cảng du lịch hàng đầu của Châu Âu.

KHẢ ANH

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIỆT NAM CHIA BUỒN VỚI TÂY BAN NHA

Được tin về các vụ tấn công khủng bố làm nhiều người thiệt mạng và bị thương ở Tây Ban Nha, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn đến Nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI và Thủ trướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy.

Trả lời câu hỏi phóng viên về việc có người Việt Nam nào là nạn nhân vụ tấn công khủng bố hay không? Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha ngay lập tức làm việc với cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin liên quan đến công dân Việt Nam gặp nạn để tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân.

Sáng 18-8, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha cho biết, theo thông tin của sở tại, hiện chưa có thông tin nạn nhân là người Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha mở đường dây nóng (0034)633185582 cùng hoạt động với tổng đài Bảo hộ công dân trong nước (0084)981848484 để tiếp nhận mọi thông tin liên quan”.

TTXVN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------