Chạy đua cứu hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều

Thứ ba, 29/05/2018 10:31

Giới quan sát cho rằng, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các cuộc đàm phán trong những ngày tới giữa hai bên, trong bối cảnh Bình Nhưỡng vẫn nghi ngờ những cam kết về đảm bảo an ninh của Washington.

Người dân Hàn Quốc liên tục theo dõi thông tin về cuộc gặp thượng đỉnh  Mỹ - Triều.    Ảnh: AP

Một nhóm các nhà đám phán của Mỹ đã có mặt ở Triều Tiên trong ngày 28-5, với trọng tâm nỗ lực là cứu vãn hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Nỗ lực tứ phía

Theo tuyên bố chính thức của Tổng thống Donald Trump, nhóm nhà ngoại giao này đến Triều Tiên để lên kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, động thái làm tăng những kỳ vọng về khả năng cuộc gặp mặt lịch sử này vẫn sẽ diễn ra.

“Nhóm người Mỹ của chúng tôi đến Triều Tiên để sắp xếp cho hội nghị thượng đỉnh giữa ông Kim Jong-un và chính tôi”, ông Trump viết trên Twitter hôm 28-5 (giờ Việt Nam). Nhà lãnh đạo Mỹ còn nhấn mạnh: “Tôi thực sự tin Triều Tiên có tiềm năng rực rỡ và sẽ trở thành một quốc gia kinh tế và tài chính lớn một ngày nào đó. Ông Kim Jong-un nhất trí với tôi về điều này. Nó sẽ xảy ra!”.

Sau tuyên bố bất ngờ hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh, dự kiến diễn ra ngày 12-6 tại Singapore với ông Kim Jong-un vào hôm 24-5, Tổng thống Trump đang cho thấy nỗ lực để cứu vãn bàn đàm phán với phía Triều Tiên. Ngay sau tuyên bố hủy đột ngột, ông chủ Nhà Trắng sau đó nhanh chóng thông báo, hội nghị này vẫn có thể diễn ra. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng đáp lời với tuyên bố vẫn sẵn sàng đàm phán với Mỹ.

Và theo giới quan sát, đáng hoan nghênh nhất là Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in - một nhân vật được ca ngợi là trung gian thúc đẩy cuộc gặp thượng đỉnh Trump -Kim. Ông chủ Nhà Xanh đã có cuộc họp bất ngờ với nhà lãnh đạo Kim Jong-un ở Panmunjom hôm 26-5, trong đó, cả hai nhà lãnh đạo cam kết cùng nỗ lực để cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra thành công.

Những dấu hiệu đáng mừng

Giới quan sát cho rằng, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các cuộc đàm phán trong những ngày tới giữa hai bên, trong bối cảnh Bình Nhưỡng vẫn nghi ngờ những cam kết về đảm bảo an ninh của Washington. Vì vậy, đó là lý do mà Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thậm chí đã “khai thác” nhà ngoại giao Mỹ kỳ cựu Sung Kim, đại sứ Mỹ tại Philippines, để xử lý các cuộc đàm phán trước hội nghị thượng đỉnh.

Một đội lực lượng của Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) mà ông Pompeo thành lập năm ngoái khi ông đứng đầu cơ quan này - cũng tham gia chiến dịch chạy đua lần này. Và trên mặt trận khác, một nhóm hậu cần Nhà Trắng đã đến Singapore từ hôm 27-5 để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh này. Phái đoàn quan chức Mỹ này do Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Joe Hagin đứng đầu.

Trong khi đó, một nguồn tin ngoại giao tại Bắc Kinh cho biết, ngày 28-5, Chủ tịch Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên, ông Ri Son-gwon đến thủ đô của Trung Quốc trong lộ trình dường như đến Singapore để tham gia cuộc đàm phán chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ. Các nguồn tin này còn cho hay, ông Ri Son-gwon đang dẫn đầu một phái đoàn của Triều Tiên để thảo luận về các vấn đề hậu cần và an ninh cho cuộc gặp thượng đỉnh đang rất được mong đợi này.

Phía Mỹ cho biết, nước này và Triều Tiên sẽ tập trung vào đề xuất chuyển các đầu đạn hạt nhân của Bình Nhưỡng ra nước ngoài, khi hai bên tổ chức thảo luận về công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim Jong-un.

KHẢ ANH