Chạy đua tiến độ, hoàn thành công trình hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương

Thứ năm, 31/08/2017 12:56

Kể từ hôm nay, các ngành chức năng mà đặc biệt là ngành Giao thông Vận tải cùng với UBND TP cứ 15 ngày tổ chức kiểm tra thực tế một lần nhằm thúc đẩy đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện phục vụ thi công công trình hầm chui Nút giao thông Điện Biên Phủ- Nguyễn Tri Phương- đây là chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn tại buổi kiểm tra thực tế công trình chiều 30-8 nhằm đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ. 

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra thực tế công trình. 

Dự án này do Liên danh Cty CP Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An (Tổng Cty Thăng Long- CTCP) - đơn vị trúng thầu phối hợp với đơn vị điều hành dự án là BQL Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thực hiện. Công trình được đơn vị thi công xây dựng hầm chui bằng bê-tông cốt thép với tĩnh không hầm: H = 4,75m, bình diện hầm dạng chữ Y, tổng chiều dài 432m, trong đó: Chiều dài hầm kín 80m, hầm hở 180m, chiều dài đường dẫn 172m. Về quy mô thoát nước, xây dựng các tuyến cống khẩu độ (3.000 x 1.500)mm với chiều dài 478m, cống khẩu độ (2.500 x 15.000)mm có chiều dài 183m; xây dựng hệ thống thoát nước mưa làm trạm bơm.

Theo hợp đồng, công trình sẽ triển khai trong thời gian 12 tháng, tuy nhiên trong quá trình triển khai, lãnh đạo TP Đà Nẵng từng yêu cầu các đơn vị tư vấn, thi công đẩy nhanh tiến độ, tăng tốc thời gian làm việc để hoàn thành trước ngày 2-9-2017 đảm bảo cả về chất lượng cũng như phương án kiến trúc đã chọn; đặc biệt là phục vụ cho sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC tổ chức tại Đà Nẵng vào đầu tháng 11-2017.

Báo cáo với Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, ông Lương Thạch Vỹ- Giám đốc BQL Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên- Chủ đầu tư dự án cho hay, đến thời điểm này, công trình đã hoàn thành khoảng 50% giá trị hợp đồng, trong đó phần tổ chức phân luồng giao thông, sửa chữa mặt đường Hà Huy Tập, khoan cọc  xi-măng đất, hệ thông thoát nước, tuyến cống hộp Sân bay-Lê Độ, Công viên 29-3-Lê Độ đã hoàn thành. Riêng các hạng mục hầm hở, hầm kín, tường chắn, trạm bơm đã hoàn thành các đốt hầm HH1T, HH2T, HH3T, HH8, HH9, HK2, HK3, HK4; hoàn thành bê-tông đợt 1 cho đốt hầm HH5, TC4; hoàn thành các đốt tường chắn TC1T, TC2T, TC3T, TC6T; đang thi công đào đất móng gờ chắn GC1T, TC5, HH6, HH7, trạm bơm; đang lắp đặt cốt thép cho bản nắp đốt HK1, cốt thép thân HH5, TC4.

Thi công hầm chui nút giao thông Nguyễn Tri Phương-Điện Biên Phủ.

Cũng theo ông Vỹ, sở dĩ dự án đến nay chưa đạt tiến độ đề ra là do những tác động từ yếu tố khách quan, trong đó đáng nói là quá trình triển khai thi công, nhà thầu gặp một số khó khăn như địa chất phức tạp, điều kiện thi công phức tạp, chiều sâu đào hố móng lớn, mực nước ngầm cao, mặt bằng chật hẹp, không thể tổ chức đồng thời nhiều mũi thi công... Công tác tổ chức đảm bảo giao thông trong nút phức tạp do lưu lượng xe lớn. Ngoài ra, trước đây do công tác tổ chức giao thông, tập kết máy móc chậm và mặt bằng thi công vướng mắc nên tiến độ chưa đảm bảo, nên trong lần kiểm tra tháng 7-2017 mới đây của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, đơn vị thi công và điều hành dự án đã xin được lui thời gian hoàn thành công trình vào ngày 15-10, tức trước khi diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC hơn nửa tháng.  

Để công trình sớm hoàn thành theo chỉ đạo của UBND TP, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu các nhà thầu tích cực tập trung nhân lực, vật tư, máy móc chia làm nhiều mũi thi công 24/24, và khẩn trương triển khai thi công các hạng mục; yêu cầu BQL Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình; phối hợp Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan hoàn chỉnh các hạng mục điều chỉnh, bổ sung; tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công công trình, đảm bảo chất lượng, tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công và khai thác, sử dụng; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh; đồng thời thống nhất một số kiến nghị về trồng cây xanh, đèn sáng hầm chui, phân luồng giao thông để thi công. “Hiện nay khối lượng công trình phải thi công còn rất lớn, tôi đề nghị các ngành chức năng, trong đó chủ công là ngành Giao thông Vận tải cùng với UBND TP cứ 15 ngày sẽ kiểm tra thực tế công trình một lần, nhằm chỉ đạo các đơn vị thi công, điều hành dự án đẩy nhanh tiến độ để công trình hoàn thành theo đúng cam kết với thành phố” – Phó Chủ tịch UNND TP Nguyễn Ngọc Tuấn chỉ đạo.

Công Hạnh