Chạy đua tìm kiếm, cứu hộ sau trận động đất mạnh ở Haiti

Thứ hai, 16/08/2021 09:09

Người dân cùng nhân viên cứu hộ Haiti đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người có thể còn may mắn sống sót trong đống đổ nát của nhiều tòa nhà sau trận động đất có độ lớn hơn 7,2 xảy ra tại miền Tây Haiti hôm 14-8 (giờ địa phương).

Các bác sĩ Cuba chữa trị cho một em bé bị thương trong trận động đất ở Les Cayes, Haiti hôm 14-8.  Ảnh: THX

Sáng 15-8 (theo giờ Hà Nội), Cơ quan bảo vệ dân sự Haiti thông báo, số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,2 xảy ra ở khu vực miền Tây nước này đã lên tới 304 người.

Các nỗ lực cứu hộ đang được thúc đẩy nhằm tìm kiếm và đưa những người bị mắc kẹt khỏi các đống đổ nát. Người đứng đầu Cơ quan bảo vệ dân sự Haiti Jerry Chandler cho biết, động đất đã phá hủy 949 ngôi nhà, 7 nhà thờ, 2 khách sạn và 3 trường học. Ngoài ra, 723 ngôi nhà, một nhà tù, 3 trung tâm y tế và 7 trường học bị hư hại. Tuy nhiên, bến cảng, sân bay và hạ tầng viễn thông không bị thiệt hại nghiêm trọng.

Trong số 304 người thiệt mạng đã được xác nhận có 160 người ở khu vực phía Nam, 42 người ở Nippes, 100 người ở Grand'Anse 2 người ở khu vực tây bắc. Trận động đất cũng khiến ít nhất 1.800 người bị thương. Truyền thông địa phương Haiti đưa tin các bệnh viện gần chấn tiêu của vụ động đất đang đối mặt với tình trạng "quá tải". Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 1 tháng và kêu gọi người dân đoàn kết. Ông cho biết chính phủ đang huy động tất cả các nguồn lực để cứu trợ các nạn nhân. 

Cộng đồng quốc tế đã gửi lời chia buồn tới người dân và chính phủ Haiti, bày tỏ tình đoàn kết với Haiti - quốc gia nghèo nhất châu Mỹ và đang chìm trong khủng hoảng chính trị - kinh tế - xã hội trầm trọng - vượt qua thiên tai khủng khiếp này. Tổng thống Mỹ Joe Biden chia sẻ sự mất mát này. Ông chủ Nhà Trắng khẳng định thông qua Cơ quan Cứu trợ Mỹ (USAID), Washington hỗ trợ chính quyền Haiti đánh giá thiệt hại và công cuộc phục hồi, tái thiết đất nước. Tổng thống Dominica Luis Abinader khẳng định sẽ "giúp đỡ Haiti trong mọi khả năng". Trong khi đó, Cộng đồng Các nước Caribbean (Caricom) cũng ra thông cáo chung, tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Haiti.

Thủ tướng Antigua và Barbuda - người đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Caricom - ông Gasron Browne đã điện đàm với Thủ tướng Haiti Ariel Henry, bày tỏ chia buồn và tìm hiểu hậu quả sơ bộ của thảm họa thiên nhiên này. Chính phủ các nước Cuba, Venezuela, Nicaragua, Chile, Peru, Argentine, Ecuador và El Salvador đã cùng chia buồn, đồng thời bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ nhân dân Haiti vượt qua thời khắc đen tối này.

Hiện người dân cùng nhân viên cứu hộ Haiti đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người có thể còn may mắn sống sót trong đống đổ nát của nhiều tòa nhà. Ngay sau vụ việc, các bác sĩ Cuba đang làm nhiệm vụ ở Haiti đã ngay lập tức tham gia vào công tác chữa trị và hỗ trợ những người bị thương trong vụ động đất khiến ít nhất 227 người thiệt mạng.

Xác nhận với hãng thông tấn Prensa Latina, điều phối viên của Lữ đoàn Y tế Cuba Luis Orlando Olivero nói: "Chúng tôi đang làm việc tại các bệnh viện bị ảnh hưởng nặng nề nhất, chăm sóc cho những người bị thương được đưa đến các trung tâm y tế, đặc biệt là các bệnh viện ở thành phố Port Salut (phía Nam), Jeremie và Aquin".
Haiti nằm trên vùng đứt gãy địa chất rộng lớn do sự chuyển động của các mảng Bắc Mỹ và Caribbean, khiến quốc gia này dễ xảy ra động đất. Chỉ tính riêng trong năm 2020, mạng lưới địa chấn quốc gia Haiit đã ghi nhận 499 chấn động nhỏ, chủ yếu ở các khu vực Đông Nam Bộ và Đông Bắc. Trận động đất vừa xảy ra được đánh giá là mạnh nhất sau trận động đất có độ lớn 7 xảy ra tại Haiti vào năm 2010, từng phá hủy thủ đô Port au Prince và các thành phố lân cận và cướp đi sinh mạng của hơn 200.000 người và khiến 300.000 người khác bị thương.

KHẢ ANH

Không có người Việt thương vong

Phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Mỹ và Caribbean dẫn thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba kiêm nhiệm Haiti cho biết, không có người Việt nào thương vong trong trận động đất có độ lớn 7,2 xảy ra tại miền Tây Haiti tối 14-8 (giờ Việt Nam). 

Đại sứ quán Việt Nam cho biết đang duy trì liên lạc thường xuyên với cộng đồng người Việt tại Haiti. Cộng đồng người Việt Nam sống tại đảo quốc này hiện có khoảng 60 người, chủ yếu làm việc tại công ty viễn thông liên doanh Natcom.

TTXVN