“Chết” dây chuyền

Thứ năm, 17/08/2017 09:48

- Vấn đề gì mà nghe nghiêm trọng vậy Ba Hà Tĩnh?

Dây chuyền khai thác gỉ sét giữa bãi hoang của Nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang.

- Chuyện một số dự án “chết yểu” ở Hà Tĩnh đó Bề Tui.

- Dự án nào vậy Ba?

- Nhà máy thép Vạn Lợi (đóng tại KKT Vũng Áng, Hà Tĩnh) và Nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang (đóng tại xã Sơn Thọ. H. Vũ Quang, Hà Tĩnh)

- Thế “chết” dây chuyền ra sao?

- Năm 2008, Cty CP Gang thép Hà Tĩnh đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp phép đầu tư xây dựng Nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang (tổng diện tích 19ha, tổng mức đầu tư là 158 tỷ đồng) để khai thác sắt tại xã Sơn Thọ cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy thép Vạn Lợi. Tháng 5- 2009, nhà máy đi vào hoạt động với công suất ước 500.000 tấn quặng mỗi năm.

- Vậy là dự án còn mở ra cơ hội việc làm cho người dân địa phương nữa chi?

- Thì đó, lúc đầu dự án hứa hẹn sẽ mang lại công ăn việc làm cho hàng trăm người dân địa phương, nhưng đến năm 2010, Nhà máy thép Vạn Lợi bị “chết yểu” do thiếu vốn. Từ đó, dẫn tới nguyên liệu của nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang làm ra không thể tiêu thụ được. Sau vài năm hoạt động cầm cự, tới năm 2012, Nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang chính thức ngừng hoạt động.

- Đúng là “chết” theo dây chuyền thật. Sau đó thì sao?

- Sau 5 năm bỏ hoang, mới đây, UBND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đối với Cty CP Gang thép Hà Tĩnh.

- Lý do thu hồi?

- Sau hơn 9 năm, kể từ ngày cấp giấy phép khai thác khoáng sản có hiệu lực, Cty CP Gang thép Hà Tĩnh không thực hiện đầu tư khai thác khoáng sản mà không có lý do bất khả kháng; không nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

- Một dự án “khai sơn, phá thạch” với hàng chục héc-ta đất canh tác của người dân bị thu hồi mà không hoạt động thì rút giấy phép là đúng, quá hợp lý.

BỀ TUI