Chị em ruột lập đường dây mua bán ma túy

Thứ sáu, 20/06/2014 11:33

(Cadn.com.vn) - Ăn mặc sang trọng, trang điểm bắt mắt, cộng với số đo “vòng một” lớn bất thường, ai nhìn vào cứ tưởng đó là một cô “chân dài” hoặc là một người đẹp trong giới... showbiz. Chỉ đến khi bị TS Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng bắt quả tang, tiến hành khám xét người thì phát hiện vòng một “bất thường” kia là do đối tượng “độn” một lượng lớn ma túy bên trong, khi ấy mọi chuyện mới vỡ lẽ... 

Ngày 16-6, Thượng tá Nguyễn Văn Hoa - Trưởng Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy do cặp tình nhân Lê Khánh Luân (còn gọi là Pha, 1989) và Võ Thị Như Nguyệt (1989, cùng trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu) điều hành. Điều đáng nói, ngoài việc lôi kéo nhiều đối tượng thanh niên thích ăn chơi, lêu lổng vào làm “chân rết” cho mình thì Luân còn... tạo điều kiện cho chị gái của mình là Lê Khánh Niệm Từ (1984) cùng tham gia.

Giữa năm 2013, qua công tác nắm tình hình cũng như thông tin từ người dân cung cấp, lực lượng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng phát hiện Lê Khánh Luân có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nên đã đưa đối tượng vào diện quản lý. Trong suốt thời gian theo dõi, bám đối tượng, phát hiện Luân hoạt động với thủ đoạn hết sức tinh vi; thường xuyên thay đổi cách thức giao nhận tiền hàng; phức tạp hơn nữa là y tìm và tuyển chọn nhiều đối tượng không nghề nghiệp, thích ăn chơi làm chân rết đi giao ma túy thay mình.

Ngoài ra, Luân còn liên tục thay đổi chỗ ở, hoạt động trong các kiệt hẻm... nên đã gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng điều tra. Để gỡ khó, lãnh đạo Phòng CSĐTTPVMT đã thông báo về hành tung cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động của Lê Khánh Luân trong các buổi giao ban toàn lực lượng CSĐTTPVMT từ thành phố đến quận, huyện và lực lượng Phòng chống ma túy BĐBP. Từ đây, kế hoạch “lột trần” chân dung của Luân được vạch ra và chỉ đạo thực hiện đồng bộ.

Các đối tượng Luân, Nguyệt, Từ bị bắt trong chuyên án.

Theo đó, liên tục trong một thời gian ngắn, từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6-2014, nhiều “chân rết” của Luân như Phan Võ Hiếu đã bị CAQ Cẩm Lệ bắt, Nguyễn Trọng Huy bị Phòng CSĐTTPVMT bắt nhằm mục đích cô lập đối tượng và buộc Luân phải xuất đầu lộ diện. Lưới đã buông, đối tượng dần dần lọt vào tầm kiểm soát. Ngày 8-6, được sự đồng ý của Giám đốc CATP Đà Nẵng, một Ban chuyên án được thành lập để đấu tranh với đường dây ma túy này.

Khi lực lượng TS phòng chống ma túy được tung ra trên khắp các địa bàn, từ đây, mọi di biến động của Luân đều được kiểm soát chặt chẽ. Qua theo dõi, TS phát hiện, mặc dù Luân đã có vợ và một con nhưng y vẫn cặp bồ và thường xuyên sống cùng với Võ Thị Như Nguyệt tại các nhà nghỉ, khách sạn với nghề nghiệp chủ yếu là... bán ma túy. Củng cố thêm thông tin, TS phát hiện trước khi đến với Luân, Nguyệt cũng đã tạo dựng cho mình một “chỗ đứng” khi thường cặp bồ với các đối tượng có tiếng tăm trong giới giang hồ, đặc biệt là giới buôn hàng trắng trên địa bàn Đà Nẵng.

Minh chứng là Nguyệt đã kịp “trang bị” cho mình hai tiền sự khi bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và tập trung cai nghiện tại Trung tâm 05-06 vào năm 2013. “Ngưu mã” gặp nhau, Luân và Nguyệt thừa kinh nghiệm cũng như thủ đoạn để hoạt động. Thời gian đầu, Luân thường mua ma túy với số lượng vừa phải và tổ chức bán lẻ cho con nghiện, khi tiêu thụ hết mới quay vòng trở lại.

Sau thời gian, cùng với việc tạo dựng được nhiều mối quan hệ, thu hút được nhiều “chân rết”, nhận thấy bán lẻ ma túy có lãi nhiều hơn là giao cho các “đại lý” nên Luân mở rộng địa bàn, tăng cường hoạt động mạnh hơn. Cùng với Nguyệt, Luân kéo thêm chị gái của mình là Lê Khánh Niệm Từ (mở quán bán cà-phê) tham gia nhằm khép kín đường dây. Vai trò của Luân vì thế mà được củng cố thêm. Thường ngày Luân có nhiệm vụ tìm nguồn hàng, lôi kéo con nghiện về mua hàng, còn nhiệm vụ giao hàng được chuyển qua cho người tình hoặc chị gái và các “chân rết” khác...

Mặc dù tinh vi, xảo quyệt đến đâu thì hoạt động đường dây ma túy này cũng nằm trong vòng kiểm soát của lực lượng TS. Và khi nắm chắc đối tượng vừa nhập về một lượng hàng lớn, BCA quyết định cất vó. 22 giờ 30 ngày 12-6-2014, khi Luân đang thực hiện giao dịch bán ma túy tại một địa điểm trên đường Ông Ích Khiêm (P. Thanh Bình) thì TS ập đến bắt quả tang. Tang vật thu giữ khoảng 4,5g ma túy dạng “đá”, 1 xe máy, 3 ĐTDĐ, 7,5 triệu đồng.

Đến 1giờ 50 ngày 13-6, một tổ TS khác bám theo Nguyệt cũng được lệnh tấn công và bắt quả tang Võ Thị Như Nguyệt tại tổ 62, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê. Như đã nói ở trên, tang vật thu giữ (trong áo ngực) của Nguyệt là hai gói ma túy “đá” có trọng lượng khoảng 20,5g, 11 viên thuốc lắc, 1 cân điện tử, 1 xe máy, 2 ĐTDĐ, 14 triệu đồng và một số dụng cụ phân chia, mua bán trái phép chất ma túy. Mở rộng điều tra, BCA ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Khánh Niệm Từ. Ngoài ra, BCA còn bắt, xử lý hành chính 6 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy đã nhiều lần mua ma túy của Luân và Nguyệt.

Thượng tá Nguyễn Văn Hoa cho biết thêm, thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy, đầu tháng 6-2014 đến nay, Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng đã bắt 2 vụ và phá thành công 1 chuyên án mua bán trái phép chất ma túy. Đây là nỗ lực không nhỏ của lực lượng phòng, chống ma túy thuộc CATP, góp phần hạn chế nguồn cung và tội phạm liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố.

Doãn Nguyên Hưng