Chỉ là viễn cảnh

Thứ hai, 07/10/2013 09:07

(Cadn.com.vn) - Pakistan hiện đang bị chia rẽ sâu sắc về việc có nên theo đuổi các cuộc đàm phán hòa bình với Taliban sau khi nhóm chiến binh tổ chức những vụ tấn công chết người ở phía Bắc đất nước trong vài tuần qua.

Mặc dù đã có những báo cáo về những địa chỉ liên lạc ban đầu giữa Taliban và phái viên của chính phủ, nhưng tình hình bạo lực không suy giảm theo như cam kết của Taliban, thực sự đánh chìm các cuộc đối thoại tiềm năng của một cuộc đối thoại hòa bình trước khi nó có thể bắt đầu. 3 cuộc tấn công lớn ở tỉnh Tây Bắc Khyber Pakhtunkhwa trong 2 tuần qua giết chết gần 200 người, chủ yếu là dân thường vô tội.

Một thành viên Taliban của Ủy ban chính trị xác nhận với giới truyền thông rằng, các học giả tôn giáo và các trưởng lão bộ tộc, đại diện cho chính phủ, đang tiếp xúc với các chiến binh. Nhưng sau đó, ông lại nói thêm rằng, không có cuộc đàm phán nào bắt đầu cho đến nay. Trong khi đó, theo phát ngôn viên Pakistan Tehrik-e-Taliban (TTP), Shahidullah Shahid, Taliban muốn có một "trung gian hòa giải không thiên vị" trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán. Taliban trước đó đề xuất tên của 3 nhà lãnh đạo chính trị cấp cao là người bảo lãnh khi họ bước vào các cuộc đàm phán có điều kiện với chính phủ lần đầu tiên vào tháng 2 vừa qua. Tuy nhiên, cả ba từ chối nhận "vai diễn" này vì cơ hội thành công rất ít do các cuộc tấn công liên tục từ Taliban.

Các đề xuất đối thoại với Taliban đạt được hồi tháng trước. Lúc đó, mặc dù trên miệng Taliban thông báo đồng ý nói chuyện, song  vụ đánh bom đẫm máu hồi tháng trước giết chết Thiếu tướng Sanaullah Niazi làm tăng những nghi ngại về thành công cho các cuộc đàm phán như vậy. Cuộc tấn công này thật sự gây sốc trên toàn Pakistan. Ngay sau đó, 3 cuộc tấn công lớn khác, trong đó có hai vụ đánh bom liều chết vào một nhà thờ ở Peshawar, càng làm tăng nghi ngờ hơn nữa trong lòng công chúng và giới chuyên gia chính trị.

Mặc dù Taliban bác bỏ vụ tấn công nhà thờ, nhưng dường như không ai tin điều này. Người ta cho rằng, bằng cách yêu cầu điều kiện tiên quyết: yêu cầu chính phủ Islamabad phải rút quân khỏi khu vực bộ lạc là nơi trú ẩn của phong trào này; thả các tù nhân Taliban và thực thi các biện pháp xây dựng lòng tin, nhóm chiến binh này tỏ ra không thực sự quan tâm đến các cuộc đối thoại hòa bình.

Vậy thì, ước mơ hòa bình cho người dân Pakistan xem ra vẫn còn rất xa vời.

Thanh Văn