"Chiến dịch Quang Trung" đã chiến thắng giòn giã
Sáng 16-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà ở bị sập, đổ, cuốn trôi, hư hỏng nặng do bão, lũ khu vực miền Trung.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định "Chiến dịch Quang Trung" mặc dù không có tiếng súng nhưng đã "tốc chiến, tốc thắng", không những "chiến thắng" mà còn "chiến thắng giòn giã". Đây không chỉ là niềm vui, hạnh phúc của các hộ dân bị mất nhà, hư hỏng nhà trong đợt thảm họa thiên tai tại miền Trung, mà đã hòa vào niềm vui chung của đất nước, của dân tộc ngay trước thềm Đại hội XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Theo Thủ tướng, "Chiến dịch Quang Trung" có ý nghĩa rất quan trọng, nhân văn, sâu sắc; không chỉ là nhiệm vụ chính trị đơn thuần mà là nghĩa vụ, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành với nhân dân vùng thiên tai, bão lũ; vừa là "mệnh lệnh hành chính" nhưng cũng là "mệnh lệnh từ trái tim", lương tri, trách nhiệm với cộng đồng của các cấp lãnh đạo, của đồng bào, đồng chí. Chiến dịch là minh chứng sống động khẳng định bản chất tốt đẹp, ưu việt của chế độ ta, "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", nghĩa tình quân - dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Thống kê cho thấy đến 30-12-2025 "Chiến dịch Quang Trung" đã sửa chữa 34.759 nhà bị hư hỏng, hoàn thành 100%. Đối với nhà ở bị sập, đổ phải xây dựng mới, đến ngày 15-1-2026, đã cơ bản hoàn thành 1.597 nhà. Tại Đà Nẵng, đến nay đã hoàn thành xây mới 144 nhà và sửa chữa 361 nhà. Tất cả các hộ gia đình được sửa chữa, xây dựng lại nhà ở đến nay đều cơ bản đảm bảo về điện, nước, viễn thông… Thành phố hỗ trợ mỗi hộ có nhà xây mới 20 triệu đồng để mua sắm ti-vi, tủ lạnh và các thiết bị gia dụng.
Tại Hội nghị tổng kết 3 xã của TP Đà Nẵng là Trà Linh, Nam Trà My và A Vương vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Với phương châm: "Thần tốc - Quyết liệt - Hiệu quả", chính quyền và các lực lượng chức năng xã Trà Linh, Nam Trà My và A Vương đã tập trung nguồn lực, tổ chức lực lượng hỗ trợ nhân dân xây dựng mới, sửa chữa nhà ở bị hư hỏng, sập đổ. Các xã triển khai vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn, giúp nhiều hộ dân sớm ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất, từng bước ổn định đời sống sau bão, lũ. Kết thúc chiến dịch, xã Trà Linh xây mới 10 nhà, sửa chữa 37 nhà; xã Nam Trà My xây mới 8 nhà, sửa chữa 7 nhà; xã A Vương xây mới 15 nhà, sửa chữa 19 nhà.
Tối cùng ngày, Trung tâm Truyền hình khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) đã phát sóng chương trình truyền hình trực tiếp "Chiến dịch Quang Trung thần tốc – Mệnh lệnh từ trái tim", nhằm đánh giá những kết quả nổi bật của chiến dịch xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nhân dân bị thiệt hại do thiên tai, được triển khai đồng bộ bởi lực lượng Công an, Quân đội và chính quyền các địa phương tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ.
Dự chương trình tại trường quay có Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền- Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Đặng Hồng Đức- Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5; Đại tá Phạm Đình Thành- Phó Chính ủy Vùng 3 Hải quân.
Về phía TP Đà Nẵng có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Lê Chí Thanh; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP, cùng đại diện lãnh đạo UBND, Công an các tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên.
Như chúng ta đã biết, đợt mưa lũ cuối năm 2025, chỉ trong chưa đầy một tháng, có hơn 100 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng, tổng thiệt hại kinh tế ước tính trên 16.000 tỷ đồng. Trong thời khắc ấy, "Chiến dịch Quang Trung được triển khai thần tốc, quyết liệt: bằng mọi giá phải dựng lại mái nhà cho nhân dân, giữ trọn niềm tin vào một chủ trương nhân văn, vào lời hứa "không để ai bị bỏ lại phía sau".
Chỉ tính riêng tại 8 tỉnh, thành từ Quảng Trị đến Lâm Đồng, số nhà xây mới trong khuôn khổ chiến dịch Quang Trung đạt khoảng 1.630 căn. Kết quả này chỉ có thể đạt được nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp; sự vào cuộc đồng bộ của Mặt trận, các tổ chức chính trị- xã hội; đặc biệt là sự hỗ trợ nhân lực, phương tiện to lớn của Quân khu 5, Bộ Quốc phòng và lực lượng Công an.
Tại Đà Nẵng, những địa danh như Trà Tân, Trà Tập hay các khu vực miền núi từng nhiều năm là "điểm nóng" sạt lở. Trong đó, thôn Atép, xã A Vương bị đất đá vùi lấp, 15 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Rất may, nhờ chính quyền và người dân chủ động nhận diện sớm nguy cơ, các hộ dân đã được di dời kịp thời. Ngay sau đó, "Chiến dịch Quang Trung thần tốc" được triển khai với phương châm "thần tốc, thần tốc hơn nữa".
Chỉ hơn 30 ngày, trên những nền đất còn in hằn dấu vết mưa lũ, hàng loạt ngôi nhà kiên cố đã được dựng lên. Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, thiếu thốn vật liệu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm" để những căn nhà "3 cứng" sớm hoàn thiện, trao lại sự bình yên cho người dân vùng thiên tai.
Tại chương trình truyền hình trực tiếp đêm 16-1 đã tái hiện sinh động hành trình ấy qua các phóng sự, tọa đàm và giao lưu tại trường quay. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân đội dầm mình trong mưa gió, tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, dựng lại mái nhà mới đã để lại nhiều xúc động cho khán giả. Qua đó, vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo an sinh xã hội tiếp tục được khẳng định rõ nét.
Phát biểu tại chương trình, các vị khách mời, trong đó có Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp- Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đều nhấn mạnh: Chiến dịch "Quang Trung thần tốc" không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai, mà còn là minh chứng sinh động cho quyết tâm của thành phố trong việc thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về an sinh xã hội, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Chiến dịch không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", lực lượng Công an đã cùng Quân đội, chính quyền địa phương khẩn trương xuống cơ sở, bám sát từng thôn xóm, từng hộ dân bị thiệt hại, chung tay dựng lại mái nhà, khôi phục cuộc sống sau thiên tai.
Trong gian khó, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ không quản ngày đêm, vượt nắng mưa, gùi vật liệu, sửa từng bức tường, lợp từng mái ngói đã thể hiện rõ trách nhiệm, tình cảm và sự gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an với nhân dân. Đây cũng là minh chứng sinh động cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc vì cuộc sống bình yên, ổn định của người dân. Nhiều hộ dân được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở đã bày tỏ niềm xúc động, biết ơn sâu sắc. Với họ, những căn nhà mới không chỉ là nơi che mưa, che nắng, mà còn là điểm tựa tinh thần để yên tâm lao động, sản xuất, từng bước vươn lên.
"Chiến dịch Quang Trung thần tốc- Mệnh lệnh từ trái tim" khép lại, nhưng dư âm của nó còn lan tỏa mạnh mẽ. Chương trình truyền hình trực tiếp "Chiến dịch Quang Trung thần tốc - Mệnh lệnh từ trái tim" không chỉ tổng kết một chiến dịch đầy ý nghĩa, mà còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái trong toàn xã hội; góp phần khẳng định hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân và chính quyền các địa phương trong lòng nhân dân, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, vì cuộc sống bình yên, ấm no của nhân dân.
Bảo Nam - Công Hạnh
Dòng sự kiện:Phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai
Thắp sáng ngọn lửa niềm tin, tiếp thêm sức mạnh đối với những gia đình vừa đi qua cơn lũ dữ
Ủy ban nhân dân xã A Vương tổ chức Lễ mừng thành công “Chiến dịch Quang Trung”
Quân khu 5 kết thúc thắng lợi “Chiến dịch Quang Trung”, bàn giao 610 căn nhà cho người dân vùng lũ
Băng giá phủ trắng vùng núi Nghệ An
Nhiệt độ xuống dưới 0°C, băng giá xuất hiện tại Nghệ An














