Chiến lược 10 năm

Thứ ba, 09/09/2014 08:00

(Cadn.com.vn) - Từ lâu, Trung Quốc – nền kinh tế số 2 thế giới – vẫn được đánh giá là sẽ sớm vượt mặt Mỹ - để đăng quang ngôi vị số 1 thế giới. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tự hỏi, khoảng thời gian này là bao lâu?

Người Trung Quốc dường như đã có câu trả lời rõ ràng hơn khi Cty phân tích và dữ liệu công nghiệp toàn cầu IHS vốn rất nổi tiếng, đưa ra nhận định, nước họ sẽ vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2024. Nhưng câu hỏi được đặt ra là liệu Bắc Kinh sẽ phải làm gì trong 10 năm tới để hoàn thành giấc mơ vượt mặt siêu cường số 1 thế giới hiện nay.

Tân Hoa Xã dẫn báo cáo của IHS cho rằng, chi tiêu tiêu dùng của cường quốc Châu Á này ước tính sẽ tăng gấp 4 lần trong giai đoạn 2013-2024. IHS dự đoán, trong năm 2024, với mức GDP danh nghĩa ước tính đạt 28.250 tỷ USD, Trung Quốc sẽ vượt con số 27.310 tỷ USD của Mỹ, trở thành nền kinh tế số 1 thế giới.

Theo đó, GDP của Trung Quốc sẽ chiếm 20% GDP toàn cầu trong năm 2025, so với mức 12% trong năm 2013. “Trong 10 năm tới, nền kinh tế của Trung Quốc dự kiến sẽ tái cân bằng hướng tới tăng trưởng tiêu thụ nhanh hơn, điều này sẽ giúp tái cấu trúc nền kinh tế trong nước cũng như tốc độ tăng trưởng khu vực Châu Á-Thái Bình Dương”, Rajiv Biswas, Giám đốc khu vực kinh tế Châu Á tại IHS. IHS cũng dự đoán, chi tiêu tiêu dùng của Trung Quốc sẽ tăng trung bình ở mức 7,7%/năm, trở thành đầu tàu chủ chốt về nhu cầu tiêu dùng và tăng trưởng toàn cầu.

Nói cách khác, tổng lượng chi tiêu tiêu dùng của Trung Quốc sẽ tăng từ mức 3.000 tỷ USD hiện nay lên mức 11.000 tỷ USD vào năm 2024. Vì thế mà tại cuộc họp sắp tới của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) diễn ra ở Thiên Tân, Trung Quốc, các nước sẽ tập trung vào khoa học, công nghệ và đổi mới.

Đây là một trong những lĩnh vực quan trọng trong nỗ lực giúp chuyển đổi nền kinh tế Trung Quốc từ sản xuất nền kinh tế định hướng xuất khẩu chi phí thấp của 3 thập kỷ qua vào nền kinh tế giá trị gia tăng cao hơn, do nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Kinh tế Trung Quốc đã có 30 năm tăng trưởng thần kỳ. Nhưng nhiều nhà kinh tế cho rằng, thực tế hiện nay cho thấy, hình ảnh thần kỳ này giờ đã thuộc về dĩ vãng. Kinh tế bị hụt hơi, dân số trên đà bị lão hóa, phát triển bất cân đối trên toàn lãnh thổ là những dấu hiệu cho thấy sau 3 thập niên tăng trưởng thần kỳ, Trung Quốc đang bị hụt hơi. Đó là chưa kể nạn tham nhũng hoành hành, vốn khiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mở chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi” gây nhiều tiếng vang.

Liệu rồi Trung Quốc có thể suôn sẻ vượt Mỹ trong 10 năm tới? Xem ra còn rất dài bởi để phát triển hơn Washington, Bắc Kinh cần phải dọn dẹp cho sạch sẽ đống tàn dư tham nhũng, dọn đường cho nền kinh tế đi lên.

Thanh Văn