Chiến lược quyến rũ

Thứ tư, 13/02/2019 08:40

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đang có chuyến thăm trọng tâm đến các quốc gia Trung Âu. Lý do để một chuyến công du ngoại giao bình thường như thế này gây chú ý vì nó diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa các nước Trung Âu và Nga, Trung Quốc đang căng thẳng.

Và theo nhiều nguồn tin, chuyến đi này là nhấn mạnh cam kết của Mỹ và cạnh tranh sức ảnh hưởng với Trung Quốc và Nga ở khu vực này. “Những nỗ lực của chúng tôi trong chuyến đi này nhằm cạnh tranh ảnh hưởng tích cực và mang lại cho các đồng minh trong khu vực một dấu hiệu cho thấy sự hỗ trợ và lợi ích của Mỹ nhằm tính đến các lựa chọn thay thế cho Trung Quốc và Nga”, một quan chức Mỹ cho biết.

Với đích nhắm Trung Quốc, Ngoại trưởng Mike sẽ phóng mũi tên trọng tâm vào Huawei khi ông bày tỏ những quan ngại về sự tăng cường hiện diện của tập đoàn viễn thông của Trung Quốc ở Hungary và các nước láng giềng. Washington lo ngại về sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc, đặc biệt là việc mở rộng của Huawei tại Hungary và Ba Lan.

Đó là lý do khi đến Hungary, vị thủ lĩnh ngoại giao của Mỹ nhấn mạnh việc sẽ chia sẻ hiểu biết của họ về những rủi ro liên quan đến tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông khổng lồ này. Huawei luôn là chủ đề nóng trong quan hệ Mỹ - Trung thời gian qua, sau khi Washington yêu cầu chính quyền Canada bắt giữ Giám đốc Tài chính (CFO) Mạnh Vãn Chu của tập đoàn này. Trong khi đó, Huawei còn có kế hoạch xây dựng một trung tâm kho vận Châu Âu tại Hungary và thúc đẩy khả năng sản xuất tại quốc gia Trung Âu này trong năm nay.

Đối với Nga, Mỹ đang tích cực vận động để các nước Đông và Trung Âu cắt đứt mối quan hệ hợp tác trong ngành năng lượng trong bối cảnh khu vực này là một trong những khách hàng lớn nhất của Moscow. Mỹ có thể tập trung mục đích kêu gọi Hungary không ủng hộ dự án đường ống TurkStream, một phần trong kế hoạch của Nga là dẫn khí đốt thẳng từ Nga sang Châu Âu mà không cần thông qua Ukraine.

Với mục tiêu xa hơn nữa, Washington hy vọng sẽ xây dựng một liên minh chống Iran trong chuyến đi này nhằm tăng áp lực lên quốc gia Hồi giáo này trong nỗ lực chấm dứt những gì họ nói là hành vi hung hăng của Tehran ở Trung Đông và chấm dứt các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

THANH VĂN