Chiến sự bùng nổ gần thủ đô Kiev

Thứ bảy, 26/02/2022 15:31

Các cuộc giao tranh dữ dội đã nổ ra tại thủ đô Kiev của Ukraine khi quân đội Nga áp sát sau 2 ngày chiến sự.

Khói bốc lên từ hiện trường một vụ pháo kích ở Kyiv vào sáng 26-2.  Ảnh: Reuters.

Nga tuyên bố tập kích tên lửa vào hạ tầng quân sự Ukraine

Theo nguồn tin mới nhất, Nga nói lực lượng vũ trang nước này tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự Ukraine bằng tên lửa hành trình phóng từ máy bay và tàu chiến.

Một số người dân ở Kyiv cho biết nghe thấy các vụ nổ ở nhiều nơi tại thủ đô, trong bối cảnh quân Nga đang áp sát thành phố. Sáng sớm 26-2, video từ nhân chứng tại hiện trường cho thấy có nhiều vụ nổ ở khu vực nằm về phía tây bắc Kiev. Khu vực này có một căn cứ quân sự.

Phóng viên của các hãng tin cho biết họ đã nghe thấy những tiếng nổ lớn ở trung tâm thủ đô Kiev vào sáng 26-2. Nhà báo Siobhán O'Grady của Washington Post (Mỹ) có mặt tại Kiev cho biết nghe thấy “hàng chục tiếng nổ” chỉ trong vòng vài phút, có thể bao gồm tiếng của hệ thống phòng không. "Một đêm khó ngủ", cô viết trên Twitter. Trong khi đó, một phóng viên của Kiev Independent cho hay ghi nhận “giao tranh đặc biệt lớn” gần Sở thú Kiev.

Interfax đưa tin binh sĩ Nga đang cố gắng kiểm soát một trong những trạm phát điện của thành phố Kiev.

Vệ binh quốc gia Ukraine vào vị trí chiến đấu ở trung tâm thủ đô Kiev.  Ảnh: Reuters

"Giao tranh ác liệt" gần Kiev

Trong một bài đăng khác trên Facebook, quân đội Ukraine thông báo "giao tranh ác liệt" đang xảy ra ở thị trấn Vasilkiv phía nam Kiev, đồng thời cho biết Nga đang tìm cách đưa lính dù đến.

Bà Natalia Balasynovich, Thị trưởng thị trấn Vasilkiv - nơi cách thủ đô Kiev khoảng 35 km, cho biết giao tranh ác liệt đang diễn ra ở giữa trung tâm thành phố. "Nơi này hoàn toàn bị kiểm soát bởi những cuộc giao tranh", Thị trưởng Balasynovich cho biết vào sáng 26-2. Bà cũng xác nhận có thiệt hại bên phía Ukraine.

26-2 là ngày thứ ba liên tiếp người dân thủ đô Kiev bị còi báo động không kích đánh thức. Tính đến 7 giờ 11 (giờ địa phương), còi báo động đã vang lên ít nhất hai lần, theo New York Times. Tiếng đấu súng và các vụ nổ vang lên ở nhiều nơi trong thành phố Kiev. Sáng sớm 26-2, trang tin Ukrainska Pravda dẫn lời nhân chứng cho biết xảy ra giao tranh ở Quảng trường Chiến thắng, cách trung tâm thành phố chưa đầy 2 km. Giao tranh cũng nổ ra ở nhà ga thành phố và dọc con đường từ Quảng trường Chiến thắng tới khu vực quận trung tâm. Nhiều tiếng nổ vang lên suốt đêm.

Trong khi đó, Ukraine tuyên bố Nga "đã tấn công một trong những đơn vị quân đội trên Đại lộ Chiến thắng ở Kiev. Cuộc tấn công đã bị đẩy lùi", quân đội Ukraine thông báo trên Facebook vào sáng 26-2, nhưng không nêu cụ thể nơi diễn ra vụ việc. Quân đội Ukraine cũng tuyên bố đã phá hủy một xe tăng của quân đội Nga ở phía tây Kiev. Trong khi đó, hãng tin AP dẫn thông báo của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, máy bay vận tải hạng nặng Il-76 của quân đội Nga đã bị bắn rơi gần Vasilkiv.

Khói lửa bốc lên tại Kiev khi Nga áp sát thủ đô Ukraine hôm 26-2.  Ảnh: Reuter

Mỹ đề nghị sơ tán Tổng thống Ukraine khỏi Kiev

Giới chức Mỹ được cho là đã đề nghị sơ tán Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khỏi thủ đô Kiev, khi các lực lượng của Nga áp sát thành phố.

Washington Post dẫn lời một quan chức tình báo cấp cao thạo nguồn tin của Mỹ cho biết, chính phủ Mỹ đề nghị sơ tán Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khỏi thủ đô Kiev. Nguồn tin cho biết thêm, giới chức Mỹ thậm chí đã thảo luận những nơi an toàn mà ông Zelensky có thể tạm lánh mà vẫn có thể điều hành chính phủ từ xa. "Những ngày gần đây, các đại diện của chính phủ Mỹ đã trao đổi với ông Zelensky về hàng loạt vấn đề an ninh, trong đó có danh sách những nơi an toàn nhất để Tổng thống Ukraine tạm lánh và tiếp tục điều hành chính phủ", nguồn tin nói.

Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ Adam Schiff cũng cho biết, chính phủ Mỹ đang cố gắng giúp Tổng thống Zelensky hiểu rõ mối đe dọa mà ông ấy đang đối mặt và "sẵn sàng hỗ trợ ông ấy bằng mọi cách". Một quan chức giấu tên của Ukraine cũng cho hay, đội ngũ an ninh của Tổng thống Zelensky đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản sơ tán người đứng đầu chính phủ đến nơi an toàn. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đã từ chối đề nghị này với lý do Ukraine vẫn đang phải chiến đấu với các lực lượng của Nga. "Cuộc chiến đang diễn ra ở đây. Tôi cần đạn dược, không phải một cuộc sơ tán", Tổng thống Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky: Phương Tây gửi vũ khí đến Ukraine

Tổng thống Ukraine đăng Twitter rằng ông đã điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sáng nay về vũ khí và thiết bị từ các nước đối tác phương Tây "đang trên đường tới Ukraine". "Liên minh phản chiến đang hành động", ông cho hay. Theo Sky News, 28 quốc gia, trong đó có Mỹ và Anh, đã đồng ý chuyển vũ khí, vật tư y tế và các viện trợ quân sự khác cho Ukraine.

Các cơ sở hạ tầng hỗ trợ tác chiến tại một căn cứ quân sự của Ukraine bị phá hủy, nhưng khu vực đường băng vẫn nguyên vẹn.  Ảnh: Maxar

Lính Nga chiếm thành phố Melitopol của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 26-2 cho biết binh sĩ nước này đã chiếm được thành phố Melitopol ở vùng Zaporizhzhya, phía đông nam của Ukraine.

Hãng Ifax dẫn thông báo Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này sử dụng tên lửa phóng từ không trung và từ mặt đất để tấn công các mục tiêu ở Ukraine, bao gồm Kyiv. Thủ đô của Ukraine được cho là bị trúng 2 quả tên lửa, hướng về phía tây nam tính từ trung tâm thành phố. Một tên lửa rơi ở khu vực gần với sân bay Zhulyany. Quả còn lại rơi gần quảng trường Sevastopol, theo Reuters.

Bộ Nội vụ Ukraine đã cảnh báo thường dân về các cuộc giao tranh có thể diễn ra trên đường phố thủ đô. "Các cuộc giao tranh đang diễn ra trên đường phố thủ đô. Xin người dân hãy bình tĩnh và cẩn trọng. Nếu đang ở trong hầm trú ẩn, xin đừng rời đi. Nếu đang ở nhà, đừng tiến gần cửa sổ hoặc ra ban công", Bộ Nội vụ Ukraine cho hay, theo Reuters. Nhà chức trách đề nghị người dân ở yên trong nhà, trốn trong phòng tắm, tự che chắn bản thân để tránh bom rơi đạn lạc. Trường hợp nghe thấy còi báo động không kích, người dân cần xuống nơi trú ẩn ngay lập tức, Bộ Nội vụ Ukraine khuyến cáo.

THANH VĂN