Chiến sự Israel - Hamas: Mỹ phủ quyết nghị quyết kêu gọi ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ hai, 11/12/2023 13:12
Mỹ đã phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong cuộc giao tranh dữ dội giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza, động thái khiến tình hình xung đột sẽ tiếp tục xấu đi.
Những người đàn ông bế những đứa trẻ bị thương sau cuộc tấn công của Israel ở Rafah, phía nam Dải Gaza, ngày 1-12. Ảnh: Reuters
Những người đàn ông bế những đứa trẻ bị thương sau cuộc tấn công của Israel ở Rafah, phía nam Dải Gaza, ngày 1-12. Ảnh: Reuters

Theo CNN, trong cuộc bỏ phiếu được, 13 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ủng hộ nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Dải Gaza. Mỹ phủ quyết trong khi Anh bỏ phiếu trắng. Phó đại sứ Mỹ tại LHQ Robert Wood cho biết nghị quyết này "xa rời thực tế" và "sẽ không thể tiến tới được". Ông công kích những bên ủng hộ nghị quyết do Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) trình lên, chỉ trích họ đã vội vàng thông qua mà không thay đổi lời kêu gọi ngừng bắn vô điều kiện. Trong khi đó, phái đoàn Anh giải thích rằng nước này không thể bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết không đi kèm sự lên án tội ác mà Hamas đã gây ra đối với dân thường vô tội Israel vào ngày 7-10, khiến 1.200 người thiệt mạng. Dù vậy, Anh bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về tình hình nhân đạo ở Gaza và cho rằng không thể tiếp tục tình trạng thương vong và việc dân thường phải rời khỏi nơi ở.

Đại sứ Israel tại LHQ Gilad Erdan cảm ơn Mỹ vì đã phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Erdan cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden "vì đã đứng vững với chúng tôi", và nói thêm: "Một chút ánh sáng đã đẩy lùi phần lớn bóng tối".

Trong khi đó, Hamas lên án mạnh mẽ sự phủ quyết của Mỹ, nói rằng lực lượng coi động thái của Washington là "vô đạo đức và vô nhân đạo". Hamas cho rằng đó là động thái chứng minh "sự tham gia trực tiếp" vào việc giết hại người dân Gaza và thực hiện nhiều vụ thảm sát, thanh lọc sắc tộc hơn. Trong khi đó, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas bày tỏ phản đối quyết định của Mỹ và lo ngại số trẻ em, phụ nữ và người già Palestine thiệt mạng tiếp tục tăng tại Dải Gaza. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir -Abdollahian cũng cảnh báo nguy cơ tình hình ở Trung Đông "bùng nổ không thể kiểm soát" sau động thái của Mỹ.

Tổ chức Bác sĩ không biên giới, Tổ chức Ân xá quốc tế, Tổ chức Theo dõi nhân quyền cũng lên tiếng chỉ trích dữ dội Mỹ. "Bằng cách phủ quyết nghị quyết này, Mỹ đứng một mình trong việc bỏ phiếu chống lại loài người. Quyền phủ quyết của Mỹ trái ngược hoàn toàn với các giá trị mà nước này tuyên bố đề cao, khiến nước này đồng lõa với cuộc tàn sát ở Gaza", Giám đốc điều hành Avril Benoit của Tổ chức Bác sĩ không biên giới nêu.

Trung Quốc, Nga, Pháp cũng tỏ ra không bằng lòng với kết quả của cuộc bỏ phiếu. "Dung túng cho việc tiếp tục giao tranh, trong khi đề cập đến việc bảo vệ phụ nữ, trẻ em và nhân quyền là đạo đức giả. Tất cả những điều này một lần nữa cho chúng ta thấy tiêu chuẩn kép là gì", đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Zhang Jun nói. Theo đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Dmitry Polyanskiy, Mỹ đã "đưa bản án tử" cho hàng chục ngàn người Palestine và Israel. Đại sứ Pháp Nicolas de Riviere cũng bày tỏ sự thất vọng vì Hội đồng Bảo an "một lần nữa thất bại vì thiếu sự thống nhất".

Mỹ duyệt lô vũ khí khẩn cấp cho Israel

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã sử dụng quyền khẩn cấp để bán gần 14.000 đạn xe tăng cho Israel mà không cần thông qua sự phê duyệt của quốc hội. Theo RT, chính quyền Tổng thống Biden đã lách quyền của quốc hội về việc viện trợ quân sự cho Israel bằng cách phê duyệt khẩn cấp thương vụ vũ khí trị giá 106,5 triệu USD cho Israel. Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận thương vụ vào ngày 9-12, đồng thời cho biết đã thông báo cho quốc hội vào ngày hôm trước, sau khi Ngoại trưởng Antony Blinken kết luận rằng "có tình trạng khẩn cấp đòi hỏi phải bán ngay" đạn xe tăng cho Israel. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, quyết định khẩn cấp được đưa ra trong bối cảnh bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ.

Việc phê duyệt việc bán vũ khí như vậy hiếm khi vượt qua được sự giám sát của quốc hội và thường chỉ được thông qua khi nhận thấy nhu cầu cung cấp vũ khí là quá cấp bách để chờ các nhà lập pháp hành động. "Mỹ cam kết đảm bảo an ninh cho Israel và điều quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Mỹ là hỗ trợ Israel phát triển và duy trì khả năng phòng vệ mạnh mẽ và sẵn sàng", Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố.

Mỹ là một đồng minh của Israel và đã lên tiếng ủng hộ chiến dịch đáp trả quân sự của Tel Aviv nhằm vào lực lượng Hamas ở Gaza. Ngay sau khi xung đột Israel - Hamas bùng nổ hôm 7-10, Washington đã cấp gói viện trợ khẩn cấp cho Israel và điều động hai biên đội tàu sân bay, một tàu ngầm mang tên lửa đến Địa Trung Hải.

AN BÌNH