Chiến thắng mới của ông Obama

Thứ tư, 28/10/2015 08:00

(Cadn.com.vn) - Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp tục ghi dấu ấn với một chiến thắng ngoại giao mới trong nhiệm kỳ của mình khi đã thành công trong việc thuyết phục Indonesia - nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á - đồng ý tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Trong cuộc họp với Tổng thống Barack Obama tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng hôm 27-10, Tổng thống Indonesia Joko Widodo bất ngờ cam kết sẽ tham gia TPP. “Indonesia là một nền kinh tế mở và với dân số 250 triệu, chúng tôi là nền kinh tế lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi sẽ tham gia TPP”, ông Widodo mạnh mẽ tuyên bố.

12 quốc gia hiện đang là thành viên của TPP đang nỗ lực đưa khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới này đi vào hiện thực. Sự ủng hộ của ông Widodo với TPP, thỏa thuận được xem là một đối trọng với ảnh hưởng kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực, là thắng lợi chính trị quan trọng trong thời điểm cần thiết hiện nay cho Tổng thống Obama, người đang tìm cách đưa thỏa thuận này vượt qua cửa ải Quốc hội do phe Cộng hòa kiểm soát.

Khó khăn đặt ra khi TPP thậm chí không nhận được sự ủng hộ hoàn toàn đầy đủ từ chính đảng Dân chủ. Bà Hillary Clinton, ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế tổng thống vào năm 2016 của đảng Dân chủ, tỏ ra hoài nghi về những lợi ích mà thỏa thuận này mang lại cho nước Mỹ.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, TPP sẽ được Quốc hội thông qua như một cách để chứng tỏ sức mạnh của Mỹ trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay, trong bối cảnh Trung Quốc đang tìm cách giành ảnh hưởng của Mỹ.  Cùng với thành công từ “lời cam kết vàng” của Tổng thống Widodo, chuyến công du đến Washington lần này của ông Widodo đánh dấu mối quan hệ “đối tác chiến lược quan trọng của hai nước” khi lần đầu tiên một Tổng thống Indonesia - quốc gia mà ông Obama từng sống 5 năm khi còn nhỏ - đến thăm Mỹ trong vòng 1 thập kỷ qua.

Đối với quốc gia Đông Nam Á, Quyết định sẽ tham gia TPP của ông Widodo cũng sẽ làm gia tăng hy vọng thúc đẩy nền kinh tế quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới. Bởi trên thực tế, dù là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ Indonesia rất cao, ở mức hơn 20%. Kinh tế đang có dấu hiệu chững lại trong khi những nỗ lực để thu hút các nhà đầu tư càng bị cản trở do chủ nghĩa kinh tế dân tộc độc quyền.

Tuy nhiên, mối lo đặt ra là quyết định đầy bất ngờ của ông Widodo có nguy cơ chọc giận những nhân vật có quan điểm chủ nghĩa dân tộc kinh tế ở quê nhà.

Thanh Văn