"Chim sợ cành cong"

Thứ năm, 08/10/2015 10:41

(Cadn.com.vn) - Chim sợ cành cong" là câu tục ngữ đủ sức mạnh để nói về thái độ thận trọng của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khi ông công bố quyết định cải tổ nội các vào ngày 7-10, một năm sau cuộc cải tổ vốn kết thúc trong nước mắt và  hối tiếc.

Trong cuộc cải tổ lần thứ 3 kể từ khi trở lại nắm quyền hồi tháng 12-2012, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe giữ lại các đồng minh thân cận chủ chốt như Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga, Bộ trưởng Tài chính Taro Aso và Bộ trưởng Kinh tế Akira Amari. Nằm trong số những người được giữ lại còn có Bộ trưởng Quốc phòng Gen Nakatani và Ngoại trưởng Fumio Kishida. Trong khi đó, Phó Chánh văn phòng Nội các Katsunobu Kato - đồng minh thân cận của Thủ tướng Abe  - được chỉ định vào vị trí mới là Bộ trưởng Phụ trách Thúc đẩy Mục tiêu Tăng trưởng Kinh tế. Ông Kato cũng đồng thời phụ trách vấn đề các công dân Nhật bị Triều Tiên bắt cóc.

Tất nhiên, đây không phải là một sự thay đổi trong "xương sống" nội các, nhưng là động thái cần thiết "để thúc đẩy mọi người làm việc tốt hơn" như tuyên bố của Thủ tướng Abe. Những gương mặt "mới mà cũ" trong thành phần nội các lần này cho thấy, Thủ tướng Abe dường như sẽ tập trung hơn vào vấn đề kinh tế sau khi ban hành luật an ninh gây tranh cãi.

Nhà lãnh đạo Nhật cũng dường như muốn "sửa sai" sau lần cải tổ nội các đầy sóng gió hồi tháng 9-2014. Lần đó, nỗ lực cải cách và mong muốn tạo "làn gió mới" cho nội các Nhật của Thủ tướng Abe được thể hiện rõ khi ông bổ nhiệm 5 gương mặt nữ vào các vị trí quan trọng trong nội các. Tuy nhiên, quyết định này phản tác dụng ngay sau đó khi 2 trong số những nữ quan chức này nhanh chóng tuyên bố từ chức do liên quan đến bê bối tài chính. Bộ trưởng thương mại Nhật lúc đó cũng bị "sờ gáy" khi bị cáo buộc hỗ trợ một nhóm đã chi tiền cho một quán bar. Vài tháng sau, bộ trưởng quốc phòng cũng mất chức với cáo buộc sử dụng quỹ chính trị không đúng cách, cáo buộc mà ông này bác bỏ.

Có thể đây sẽ là lần cải tổ cuối cùng của Thủ tướng Abe, nhà lãnh đạo nổi tiếng bảo thủ. Ông sẽ đối mặt với cuộc bầu cử quốc gia vào năm tới, sau khi công bố 3 chính sách "mũi tên" mới mà các phụ tá thân cận cho biết bao gồm bộ ba chính sách: tiền tệ siêu dễ dàng, chi tiêu công và cải cách. Ba mục tiêu này là nhằm mục đích mở rộng nền kinh tế; nâng cao tỷ suất sinh đang chạm đáy và cải cách hệ thống phúc lợi xã hội ọp ẹp.

Và thông qua cải cách lần này, ông muốn nhanh chóng gửi thông điệp rằng: chính phủ sẽ tập trung vào nền kinh tế sau khi vượt qua "cửa ải quan trọng": dự án luật cải cách an ninh gây sóng gió.

Thanh Văn