Chính phủ Mỹ tạm “thoát án” đóng cửa lần 2

Thứ tư, 13/02/2019 09:26

Các nhà đàm phán cấp cao thuộc Quốc hội Mỹ ngày 11-2 cho biết, một thỏa thuận lưỡng đảng đã đạt được liên quan đến khoản chi tiêu cho vấn đề an ninh biên giới. Đây là nỗ lực nhằm tránh việc chính phủ Mỹ đóng cửa một phần lần thứ hai.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Richard Shelby, một trong những nhà đàm phán trong Quốc hội tham gia thảo luận vấn đề tài trợ cho an ninh biên giới, thông báo “một thỏa thuận về mặt nguyên tắc” đã đạt được. Phát biểu với báo giới sau cuộc thảo luận, ông Shelby không nêu các nội dung chính của thỏa thuận nhưng cho biết các bên sẽ sớm soạn thảo chi tiết. Trong khi đó, Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Lowey cho hay, toàn bộ nội dung chi tiết của thỏa thuận an ninh biên giới có thể được soạn thảo muộn nhất vào ngày 13-2.

Nguyên mẫu bức tường biên giới Mỹ - Mexico. Ảnh: CBP

Thỏa thuận mong manh?

Đảng Dân chủ - hiện đang kiểm soát Hạ viện - đã từ chối phê duyệt 5,7 tỷ USD cho bức tường biên giới theo đề xuất của ông Trump, một trong những cam kết chiến dịch quan trọng của ông chủ Nhà Trắng khi tranh cử. Đó là nguyên nhân chính khiến chính phủ Mỹ phải đóng cửa kể từ ngày 22-12-2018 khi các cuộc đàm phán về dự luật ngân sách giữa phe Dân chủ và Nhà Trắng liên quan tới việc xây dựng bức tường dọc biên giới với Mexico không đạt kết quả. Đây là lần đóng cửa lâu nhất trong lịch sử chính phủ khi nó kéo dài đến ngày 28-1, với 35 ngày ròng rã.

Tuy nhiên, thỏa thuận mới nhất này cũng chỉ bao gồm một phần tiền mà Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn chi cho việc xây dựng bức tường biên giới với Mexico như đã hứa và không đề cập đến một rào cản cụ thể nào. Thông tin chi tiết vẫn chưa được tiết lộ nhưng các trợ lý giấu tên cho biết, nó bao gồm việc chi 1,375 tỷ USD cho việc xây hàng rào biên giới mới kéo dài 88km, là một phần nhỏ trong số gần 4.000km như đã cam kết của Tổng thống Trump. Rào chắn sẽ được xây dựng tại Thung lũng Rio Grande thuộc bang Texas, sử dụng các thiết kế hiện có, như những thanh kim loại, thay vì bức tường bê-tông mà ông Trump yêu cầu.

Cũng có một thỏa thuận để giảm số lượng giường tại các trung tâm giam giữ, từ 49.057 xuống còn 40.250.

“Bóng” đang nằm bên sân ông Trump

Thỏa thuận vẫn cần được Quốc hội phê chuẩn và được tổng thống ký ban hành thành luật.

Và hiện không rõ liệu Tổng thống Trump có ủng hộ thỏa thuận an ninh biên giới được đề xuất này trước thời hạn chót vào ngày 16-2 tới hay không? Theo BBC, phát biểu trước báo giới, ông Trump không nói liệu ông có ủng hộ hay không. “Dù sao chúng tôi cũng đang xây tường”, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.

Trước đó, quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney cho biết, Tổng thống Trump không muốn thấy các cơ quan liên bang phải đóng cửa một lần nữa cũng như không muốn tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhưng vẫn sẵn sàng cho việc chính phủ đóng cửa lần 2 nếu Quốc hội không hợp tác với ông để bảo vệ biên giới phía Nam. Theo quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã nhất trí mở cửa trở lại chính phủ trong vòng 3 tuần để cho phe Dân chủ một cơ hội để đàm phán. Ông Mulvaney nói rằng, một số nghị sĩ Dân chủ đồng ý với kế hoạch của ông chủ Nhà Trắng nhằm bảo vệ tốt hơn biên giới, nhưng những nghị sĩ này không thể hợp tác với Nhà Trắng khi mà chính phủ vẫn đóng cửa một phần.

KHẢ ANH