Chính quyền Ecuador xin lỗi người dân vì loạt thi thể bị bỏ lại trong dịch

Thứ hai, 06/04/2020 12:26

Thi thể bị bỏ lại trên những con đường ở Guayaquil, Ecuador. Ảnh: AFP

Phó Tổng thống Ecuador, ông Otto Sonnenholzner ngày 5-4 xin lỗi người dân sau khi hàng loạt thi thể bị bỏ lại trên đường phố ở Guayaquil trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến nghiêm trọng tại thành phố cảng này.

Theo AFP, trong một tuyên bố được phát sóng trên truyền thông địa phương, ông Sonnenholzner - người chỉ đạo hoạt động ứng phó với dịch của Ecuador nói: “Chúng tôi đã nhìn thấy những hình ảnh lẽ ra không bao giờ xảy ra và với cương vị là công bộc của nhân dân, tôi xin lỗi”. Các cư dân đăng tải những đoạn băng trên truyền thông xã hội cho thấy nhiều thi thể bị bỏ lại trên những con đường ở Guayaquil - thành phố chịu tác động nặng nề nhất của đại dịch ở quốc gia Mỹ Latinh này. Trong tuần này, các cơ quan chức năng Ecuador đã thu gom ít nhất 150 thi thể từ các đường phố và ngôi nhà, nhưng không xác nhận bao nhiêu người tử vong trong số này là nạn nhân của dịch Covid-19. Tính đến ngày 5-4, Ecuador ghi nhận gần 3.500 ca mắc Covid-19, trong đó có 172 người tử vong.

T.NGUYÊN