Chính thức đưa vào hoạt động Trạm bơm Thuận Phước: Cải thiện đáng kể tình trạng ngập úng tại Đầm Rong và các khu vực lân cận

Thứ sáu, 23/11/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Sau một thời gian tập huấn quy trình vận hành và chạy thử, ngày 17-11-2012, công trình Hệ thống cống và trạm bơm chống ngập Thuận Phước (TBTP) đã được ký kết bàn giao và đưa vào hoạt động. Để bạn đọc nắm rõ hơn về ý nghĩa, mục tiêu, quy mô, hiệu quả sử dụng… của công trình này, phóng viên (P.V) Báo Công an TP Đà Nẵng đã trao đổi với ông Mai Mã, Giám đốc Cty Thoát nước và Xử lý nước thải trực thuộc Sở TN-MT TP - đơn vị được UBND TP giao nhiệm vụ quản lý, vận hành công trình.

P.V: Ông có thể cho biết về ý nghĩa, mục tiêu của việc đầu tư xây dựng Trạm bơm Thuận Phước?

 Ông Mai Mã, Giám đốc Cty
Thoát nước và Xử lý nước thải TP Đà Nẵng

Ông Mai Mã: Trước đây, tại Đầm Rong và các khu vực lân cận thuộc địa bàn các phường Thuận Phước, Thanh Bình, Thạch Thang (Q. Hải Châu) là khu vực tập trung dân cư đông đúc, hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống thoát nước không đồng bộ, trong đó, có nhiều tuyến cống nằm dọc các trục đường Hải Hồ, Thanh Sơn, Thanh Hải, Lương Ngọc Quyến, Phan Kế Bính, Lý Tự Trọng, Đống Đa, v.v... đã hư hỏng, xuống cấp trầm trọng, bị lấp, làm giảm khả năng thoát nước gây ra ngập úng sâu đến 0,7m và kéo dài khi có mưa hoặc triều cường xảy ra. Đáng lưu ý hơn, trong khu vực có tuyến mương hở thu dẫn nước thải trực tiếp chưa được xử lý gây ra mùi hôi, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây nhiều bức xúc cho người dân trong khu vực. Chính vì vậy, tháng 6-2011, lãnh đạo TP đã quyết định phê duyệt đầu tư xây dựng cấp bách công trình TBTP để thoát nước cho khu vực này, đồng thời góp phần xử lý nước thải, giải quyết ô nhiễm môi trường, chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

P.V: Xin ông cho biết quy mô, công suất, hiệu quả sử dụng của Trạm bơm này?

Ông Mai Mã: Công trình TBTP được xây dựng trên diện tích hơn 48.000m2 tại tổ 30, P. Thuận Phước với tổng vốn đầu tư hơn 88,5 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục chính: tuyến cống thoát nước từ đường Hàn Mặc Tử đến sông Hàn (đường Như Nguyệt) được xây dựng trên cơ sở cải tạo tuyến mương hở và thiết kế cống hộp đi ngầm, rộng từ 9 - 12m, cao 1,75m, dài hơn 570m; trạm bơm gồm có 4 máy bơm (theo thiết kế có thêm 1 bơm dự phòng) mới 100% nhập khẩu từ Thụy Điển, được lắp đặt ngầm dưới nước và bơm tự động tùy thuộc vào lưu lượng nước chảy qua trạm với tổng công suất bơm 20m3/s, đảm bảo tiêu thoát nước, chống ngập cho lưu vực rộng gần 150ha trong điều kiện có mưa lớn đến 350mm và kéo dài từ 5-6 giờ hoặc triều cường có mực nước dâng đến trên 1m; nhà quản lý và vận hành, hệ thống cấp điện, v.v...

Với công suất như vậy, việc đưa vào hoạt động công trình này sẽ cải thiện đáng kể tình trạng ngập úng tại khu vực Đầm Rong và các khu vực lân cận khi có mưa lớn hoặc triều cường xảy ra.

 Một góc Trạm bơm Thuận Phước.

P.V: Vừa qua đã xảy ra những trận mưa không lớn, chỉ khoảng từ 100 - 120mm nhưng tại lưu vực Trạm bơm Thuận Phước có nhiệm vụ tiêu thoát nước, vẫn xảy ra tình trạng ngập úng. Ông giải thích như thế nào về vấn đề này ?

Chủ tịch UBND P. Thuận Phước Lê Thị Thuận:
Trước khi có Trạm bơm Thuận Phước, khu vực này là tuyến mương hở thu dẫn nước thải, hôi thối quanh năm, tạo nên một “điểm đen” về ô nhiễm môi trường. Từ khi trạm bơm được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động, đã phá bỏ tuyến mương hở, xây dựng tuyến cống hộp kết hợp cảnh quan công viên, cây xanh... Nhờ đó, đã giải quyết được tình trạng ô nhiễm, vệ sinh môi trường tại khu vực này. Chúng tôi đã giao nhiệm vụ cho ban điều hành các tổ dân phố nằm trong khu vực trạm bơm phối hợp chặt chẽ với Tổ quản lý, vận hành trạm bơm, đồng thời thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thực hiện  nếp sống văn hóa, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung nhằm góp phần giúp cho trạm bơm phát huy hiệu quả, giải quyết tốt vấn đề chống ngập úng trên địa bàn.

Ông Mai Mã: Đúng là có tình hình như vậy. Nguyên nhân là trong quá trình hoạt động đã xảy ra sự cố hệ thống lưới chắn rác của TBTP bị rác lấp đầy, ngăn nước chảy qua bể hút làm cho các máy bơm không thể phát huy hết công suất khiến cho nước thoát chậm, dẫn đến ngập úng trên đường. Để khắc phục sự cố này, chúng tôi đã đưa xe cẩu kéo các tấm lưới chắn rác lên, làm vệ sinh rồi lắp đặt lại thì lúc đó, việc bơm thoát nước mới diễn ra bình thường, đảm bảo công suất thiết kế và nước trên đường nhanh chóng rút hết. Sau khi nhận bàn giao quản lý và vận hành TBTP, rút kinh nghiệm trong giai đoạn chạy thử, chúng tôi đã vận hành trạm bơm đúng quy trình, đặc biệt là phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý kịp thời những sự cố, trở ngại xảy ra trong quá trình hoạt động nên tình trạng ngập úng tại lưu vực TBTP có nhiệm vụ tiêu thoát nước đã không còn xảy ra tình trạng ngập úng. Tuy nhiên, về lâu dài, để trạm bơm hoạt động đảm bảo công suất thiết kế, không xảy ra sự cố..., chúng tôi đề nghị đầu tư bổ sung 2 hệ thống chắn rác và hệ thống lấy rác tự động bằng băng chuyền cho trạm, nhất là người dân trong khu vực nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác xuống vỉa hè, lòng đường, cống thoát nước hoặc vì một lý do nào đó mà che chắn các cửa thu nước dẫn đến hạn chế dòng chảy, gây thoát nước chậm và nặng hơn là gây ra ngập úng.

P.V: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Phú Nam
(thực hiện)