Chính trường Mỹ lại nổi sóng vì Nga

Thứ ba, 03/01/2017 09:15

(Cadn.com.vn) - Chính trường Mỹ đang bùng lên tranh cãi quanh việc Tổng thống Mỹ Barack Obama áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào Nga do những cáo buộc Moscow can thiệp bầu cử để giúp ứng viên Donald Trump giành chiến thắng.

Mỹ cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống. Ảnh: Getty Images

Trong cuộc trả lời phỏng vấn được phát sóng hôm 2-1, ông Sean Spicer, phụ tá cấp cao của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump cho biết, việc Nhà Trắng trừng phạt Moscow bằng cách ra lệnh trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga là “không thích hợp”.

Theo Reuters, trên chương trình “This Week” của ABC, ông Spicer, Thư ký báo chí tương lai của Nhà Trắng, cho biết, ông Trump sẽ yêu cầu các cơ quan tình báo Mỹ giải trình vấn đề này, sau khi Tổng thống Barack Obama áp đặt lệnh trừng phạt gay gắt nhằm vào Nga. “Một trong những câu hỏi mà chúng ta đặt ra là tại sao Nhà Trắng lại đưa ra các biện pháp trừng phạt như vậy. Ý tôi là hãy nhìn vào 35 nhà ngoại Nga bị trục xuất, 2 cơ sở của Nga bị đóng cửa. Đó có phải là phản ứng thích hợp? Có lẽ là không”, ông Spicer nói.

Theo ông Spicer, có “tiêu chuẩn kép” và mục đích chính trị trong việc này. Ông đưa ra so sánh về việc Nhà Trắng chưa bao giờ chính thức chỉ trích Trung Quốc về những vụ tấn công mạng năm 2015, trong đó dữ liệu cá nhân của hàng triệu người Mỹ đã bị đánh cắp, nhưng lại phản ứng quá mạnh mẽ với Nga. “Điều đó cho thấy, chính quyền Obama trả đũa Nga chỉ vì mục đích chính trị”, ông Spicer nói.

Thư ký báo chí của chính quyền Tổng thống Trump cũng cho biết, Nhà Trắng dưới thời ông Trump sẽ sửa chữa quan hệ với Điện Kremlin, tiến gần hơn với Nga. Bản thân Tổng thống đắc cử Trump trên thực tế đã chế nhạo một số kênh truyền hình hàng đầu của Mỹ đưa tin về việc áp đặt lệnh trừng phạt mới chống Moscow cũng như việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Tuy nhiên, hầu hết các nghị sĩ Mỹ từ cả hai đảng cho rằng, Nga đứng sau các vụ tấn công mạng nhằm can thiệp bầu cử Mỹ vừa qua và thúc giục ông Trump phải có quan điểm cứng rắn hơn và thiết lập giới hạn với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong những ngày qua, giới báo chí Mỹ cũng bùng nổ tranh luận về việc này. Nhiều tờ báo chỉ trích ông chủ Nhà Trắng, xem đây chỉ là “trò hề trên sân khấu” và cho rằng, ông Obama đang cố gắng chuyển hướng chú ý của dư luận khỏi thất bại trong chính sách ngoại giao gần đây. Báo Huffington Post thậm chí cho rằng, chính quyền sắp mãn nhiệm có thể đang cố gắng phức tạp hóa công việc của chính quyền kế nhiệm.

Vào những ngày cuối cùng của năm 2016, quan hệ đang chông chênh Nga-Mỹ lại thêm căng thẳng khi Tổng thống Obama đánh đòn mới mạnh mẽ bằng việc công bố loạt biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Moscow để trả đũa chiến dịch tấn công mạng nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua. Những biện pháp trừng phạt trên nhằm vào hai cơ quan tình báo chủ lực của Nga là Cơ quan Tình báo Quân đội (GRU) và Cơ quan An ninh Liên bang (FSB). Nhà Trắng cũng trục xuất 35 nhân viên ngoại giao Nga mà ông Obama cáo buộc là gián điệp và đóng cửa 2 cơ sở của Nga tại thành phố New York và tiểu bang Maryland. Trong ngày 2-1, máy bay chở 35 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất và gia đình, tổng cộng 96 người, đã rời Washington.

Và điều mà giới quan sát chờ đợi là phản ứng từ Điện Kremlin. Tuy nhiên, bất chấp biện pháp trừng phạt mạnh mẽ từ Nhà Trắng, Tổng thống Nga tuyên bố sẽ không trục xuất các quan chức Mỹ để trả đũa Washington. Động thái này được ông Trump ca ngợi là “bước đi trì hoãn rất hay và rất thông minh”.

Khả Anh