Chính trường Mỹ nổi sóng sau loạt nổ bom

Thứ tư, 21/09/2016 09:10

(Cadn.com.vn) - Bà Hillary Clinton gọi tỷ phú Donald Trump là “người chuyên tuyển dụng những kẻ khủng bố” trong khi ứng viên đảng Cộng hòa tố ngược đối thủ “nắm trong tay những kẻ khủng bố bạo gan” khi còn giữ chức ngoại trưởng Mỹ.

Lực lượng an ninh bảo vệ nơi đã bắt giữ nghi can khủng bố Ahmad Khan Rahami ở New Jersey. Ảnh: AFP

Loạt tấn công trên đất Mỹ đặt vấn đề an ninh quốc gia lên vị trí trung tâm trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ khi hai đối thủ Hillary Clinton và Donald Trump đều nhấn mạnh, nước Mỹ cần phải cứng rắn hơn trong cuộc chiến chống khủng bố và nhập cư.

Một nghi phạm trong loạt đánh bom trên đã bị bắt. Theo CNN, nghi phạm Ahmad Khan Rahami bị nghi ngờ có liên quan các vụ nổ tại cả thành phố New York và bang New Jersey. Giới chức điều tra vẫn chưa rõ động cơ của các vụ tấn công này nhưng họ cho rằng, rất có thể có sự tồn tại của mạng lưới khủng bố tại New York và New Jersey.

Điều này ngay lập tức trở thành đề tài khẩu chiến gay gắt giữa hai ứng viên tổng thống Mỹ. Trong bối cảnh giới chức điều tra đang mở chiến dịch săn lùng quy mô, bà Clinton tìm cách dịch chuyển cán cân trong cuộc đua tổng thống trở lại về phía mình. Vị cựu ngoại trưởng không ngần ngại công kích đối thủ, gọi tỷ phú Trump là “người chuyên tuyển dụng những kẻ khủng bố”.

Phát biểu khi vừa xuống sân bay ở White Plains, bà Clinton cũng tự cho mình là “chiến binh dày dạn” chống chủ nghĩa khủng bố. Trước những người ủng hộ, vị nữ chính trị gia này tìm cách chứng tỏ mình là ứng viên có khí chất, thông minh và kinh nghiệm cần thiết để có thể trở thành Tổng tư lệnh của nước Mỹ. “Mối đe dọa này (khủng bố) là có thật… cho thấy chúng ta cần quyết tâm (chống khủng bố)”, ứng viên đảng Dân chủ nói, trong bài phát biểu mà giới quan sát đánh giá là mang hơi hướng của “bài phát biểu tìm cách trấn an công chúng Mỹ” của một vị tổng thống.

Bà Clinton nói đến vai trò của mình trong chiến dịch tiêu diệt thành công trùm khủng bố Osama bin Laden của chính quyền Tổng thống Obama và cho rằng, chính những tuyên bố đầy tranh cãi của ông Trump đã khiến các nhóm Hồi giáo cực đoan trỗi dậy mạnh mẽ hơn. “Những lời lẽ mà chúng tôi đã nghe được từ ông Trump đã tiếp tay cho những kẻ khủng bố, đặc biệt là IS”, bà Clinton nói.

Trong khi đó, trung tâm thu hút của ông Trump lại là những bài thuyết giáo - kiểu lấy lòng các cử tri bảo thủ rất phổ biến của phe Cộng hòa. Vị tỷ phú tìm cách thuyết phục người Mỹ rằng, các cuộc tấn công làm chấn động nước này trong những ngày qua là kết quả tất yếu của chính sách chống khủng bố và nhập cư lỏng lẻo của chính quyền Tổng thống Obama và cựu ngoại trưởng Clinton và cuộc chiến tranh Iraq, Afghanistan. “Tôi đã nói lẽ ra đã có thể ngăn chặn hậu quả này”, ông Trump nói đồng thời kêu gọi cảnh sát kiểm soát chặt chẽ tiểu sử của những người đến từ thế giới Hồi giáo.

Nghi phạm bị bắt giữ trong vụ đánh bom ở New York và New Jersey được cho là một người Mỹ gốc Afghanistan. Điều này khiến người Mỹ gật gù với những tuyên bố hùng hồn của ông Trump. Hậu quả chính trị từ các vụ tấn công là khó dự đoán. Hiện vẫn chưa có ứng viên nào cho thấy sự biến chuyển rõ rệt trong các cuộc thăm dò sau loạt tấn công. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, các cuộc tấn công có đủ sức mạnh để điều chỉnh lại cuộc đua tổng thống, quanh câu hỏi về vấn đề an ninh quốc gia sau nhiều tuần cử tri đã chán ngán với những công kích giữa hai ứng viên về các vấn đề cá nhân hay sự minh bạch hồ sơ y tế.

Khả Anh

Mỹ cấp nhầm quốc tịch cho hơn 850 người di cư

Chính phủ Mỹ đã nhầm lẫn trong việc cấp quyền công dân cho ít nhất 858 người nhập cư mà đáng lẽ đã bị trục xuất ra khỏi nước này, AP ngày 20-9 dẫn báo cáo của Bộ An ninh Nội địa cho biết.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại về tình hình an ninh sau loạt vụ nổ vừa qua, làm dấy lên nguy cơ an ninh cao hơn đối với Mỹ hoặc những quốc gia có tỷ lệ gian lận di trú cao. Tổng Thanh tra Bộ An ninh Nội địa John Roth cho biết, những người nhập cư này dùng tên hay ngày sinh khác nhau để xin nhập tịch Mỹ. Nguyên nhân sai sót do dấu vân tay của các người đệ đơn bị thất lạc từ cơ sở dữ liệu của chính phủ.. Báo cáo không nêu cụ thể tên quốc gia của những người nhập cư nhưng ông Roth cho biết, tất cả họ đều từ “các nước đặc biệt quan ngại”..

T.Nguyên