Chủ tịch Hồ Chí Minh – linh hồn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Thứ ba, 27/04/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Trong những năm tháng cuối đời, trên cương vị lãnh tụ cao nhất của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn, đó là một điều chắc chắn”.

Mùa xuân Kỷ Dậu năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm thơ chúc Tết đồng bào và chiến sĩ cả nước:

Năm qua thắng lợi vẻ vang

Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to

Vì độc lập, vì tự do

Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào

Tiến lên chiến sĩ, đồng bào

Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn.

Thực hiện chủ trương chiến lược “đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào”, với chiến thắng Mậu Thân năm 1968 và cuộc tiến công chiến lược năm 1972 của quân dân ta, chính quyền Mỹ lúc ấy đã phải ký kết Hiệp định Paris, rút quân đội Mỹ ra khỏi miền Nam. Cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân năm 1975 của quân và dân ta, kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, đất nước thống nhất sau 20 năm chia cắt. Bắc-Nam sum họp, đúng như lời thơ Người viết trước lúc đi xa.

Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là một dấu son kết thúc vẻ vang sự nghiệp giải phóng dân tộc do Đảng ta lãnh đạo, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh-Người được tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà Văn hóa kiệt xuất. Đối với dân tộc ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã làm rạng rỡ non sông, Tổ quốc. Người đã dẫn dắt nhân dân ta làm cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, giành lại độc lập dân tộc, tự do cho đồng bào, tiến hành các cuộc kháng chiến và kiến quốc, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc - hậu phương lớn của tiền tuyến miền Nam.

Với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, nước ta có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc là Pháp và Mỹ; và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc (xem Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh).

Khẳng định những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, trong Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, T.Ư Đảng đã viết: Thắng lợi to lớn của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước cũng như những trang sử chói lọi của cách mạng Việt Nam ngót nửa thế kỷ qua mãi mãi gắn liền với tên tuổi Chủ tịch Hồ Chí Minh... Với ý chí và quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh chẳng những là linh hồn “vạch đường đi từng bước từng giờ” mà Người còn lãnh đạo Đảng, Chính phủ tổ chức toàn dân, “giáo dục nhân dân từ các cháu đến ông già, bà cả về chiến tranh nhân dân và quân đội nhân dân” phát huy cao độ tinh thần yêu nước, chống xâm lược, mưu trí sáng tạo trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

Bác Hồ cùng các ủy viên Bộ Chính trị họp bàn chiến dịch Tết Mậu Thân 1968.
Ảnh T.L 

Tư tưởng lớn bao trùm của Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân là đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế. Ngay từ tháng 7-1954, khi miền Bắc vừa được giải phóng, tại Hội nghị T.Ư lần thứ 6, Bác Hồ đã chỉ ra: Bất kỳ hòa bình hoặc chiến tranh, ta cũng phải nắm vững chủ động, phải thấy trước, chuẩn bị trước. Đến Hội nghị T.Ư 15 thì Bác và T.Ư đã xác định con đường cho cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền. Năm 1960, Đại hội lần thứ III của Đảng đã xác định hai chiến lược cách mạng ở hai miền, miền Bắc đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiến hành đấu tranh thống nhất nước nhà, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước.

Dưới ánh sáng của đường lối cách mạng miền Nam do Đại hội lần thứ III của Đảng, Bác Hồ đã cùng T.Ư Đảng và Chính phủ tổ chức và chỉ đạo cuộc chiến tranh nhân dân miền Nam một cách toàn diện, từ phong trào đồng khởi, nổi dậy của quần chúng đến vũ trang cho quần chúng, phát triển lực lượng và xây dựng các căn cứ địa, xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang với ba thứ quân phối hợp tác chiến ở cả rừng núi, nông thôn, đồng bằng và đô thị... Nghệ thuật chiến tranh nhân dân ở miền Nam đã kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, tiến công và nổi dậy, vừa đánh vừa đàm phán, đánh lui từng bước, đánh đổ từng bộ phận, giành thế chủ động trên chiến trường và trên bàn đàm phán, đánh đổ ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ và buộc chúng phải rút hết quân đội viễn chinh ra khỏi đất nước ta.

Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước còn bắt nguồn từ đường lối quốc tế đúng đắn và chính sách đối ngoại khôn khéo. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần tổng kết và đã rút ra bài học: Chính vì đã biết kết hợp phong trào cách mạng nước ta với phong trào cách mạng của giai cấp công nhân quốc tế và các dân tộc bị áp bức, mà Đảng ta đã vượt qua được mọi khó khăn đưa giai cấp công nhân và nhân dân ta đến những thắng lợi vẻ vang ngày nay. (Hồ Chí Minh tập 10, tr 19).

Trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược Pháp và Mỹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nối liền mối liên kết, ủng hộ, đoàn kết của nhân dân thế giới, nhất là nhân dân Pháp và nhân dân Mỹ với nhân dân ta; sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và có hiệu quả của Liên Xô, Trung Quốc, các nước xã hội chủ nghĩa, phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc, dân chủ trên toàn thế giới.

Tư tưởng kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chinh phục triệu triệu trái tim, khối óc của nhân dân thế giới ủng hộ nhân dân ta kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thắng lợi, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phạm Văn Khánh