Chưa biết thi hành án khu đô thị Đa Phước thế nào

Thứ ba, 07/07/2020 21:34

Một vấn đề làm "nóng" nghị trường HĐND trong phiên chất vấn hôm 7-7 là việc thực thi kết luận của thanh tra, tòa án liên quan tới những sai phạm về đất đai ở Đà Nẵng. Nổi lên trong đó là 2 khu đất SVĐ Chi Lăng và khu đô thị Đa Phước mà dư luận rất quan tâm.

Đại biểu HĐND chất vấn việc thi hành phán quyết của tòa án liên quan tới sai phạm đất đai tại dự án SVĐ Chi Lăng.

Theo phán quyết của tòa án Hà Nội, khu đô thị Đa Phước 29 ha giao cho TP Đà Nẵng thu hồi để thi hành án vụ án liên quan tới Phan Văn Anh Vũ. Cục trưởng Thi hành án dân sự Đà Nẵng cho biết hiện chưa nhận được hồ sơ từ Cục thi hành án dân sự Hà Nội, nên chưa biết việc thực thi khó dễ thế nào. Nhiều ĐB cho biết, việc thực thi kết luận của tòa án với khu đô thị Đa Phước sẽ rất khó khăn, bởi lẽ người mua nhà đất tại đây đã vào ở, hình thành cả khu đô thị. Nhiều đối tác cũng đã xây dựng các khu nhà cao vài chục tầng, hoàn thiện phần thô. Việc thi hành án thế nào để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, người dân đã mua nhà đất ở đây, tránh tạo thành điểm nóng phức tạp không hề đơn giản.

Mặt khác, Chủ tịch HĐND TP  Nguyễn Nho Trung nói, cả dự án 29 ha cứ treo đó, nằm đó thì lấy đâu nguồn lực đất đai phát triển TPp, làm sao mà thực hiện được các mục tiêu tăng trưởng trên 12% như kế hoạch đề ra. Đất đai không đưa vào khai thác, nằm mãi đó, sẽ không tạo được động lực phát triển. Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao Huỳnh Văn Hùng thì nói, các dự án lớn, xứng tầm về văn hóa của TP như Trung tâm văn hóa, Nhà hát lớn đều qui hoạch ở Đa Phước. Giờ khu vực đó cứ treo mãi, chưa biết khi nào gỡ, trong khi nhu cầu đầu tư cho văn hóa xứng tầm theo NQ 43 của Bộ Chính trị rất bức thiết.

Cục trưởng Thi hành án dân sự Đà Nẵng trả lời về quá trình thi hành các dự án theo phán quyết của tòa.

Tương tự với SVĐ Chi Lăng, ông Hùng nói đó là lịch sử, là chảo lửa gắn với ký ức người dân TP. Tuy vậy, SVĐ này liên quan tới một vụ án, đang trong diện thi hành án. Người dân TP có nguyện vọng giữ lại SVĐ này. Theo nhiều ĐB, việc thi hành án SVĐ Chi Lăng là không khả thi, bởi lẽ khi TP giao dự án này cho nhà đầu tư chưa có qui hoạch. Chưa kể, bằng cách nào SVĐ Chi Lăng lại bị sẻ ra thành 14 sổ đỏ đi thế chấp ngân hàng để vay vốn.

Cục trưởng Thi hành án dân sự Đà Nẵng cho biết, số tiền gốc giao thi hành án SVĐ Chi Lăng hơn 4 ngàn tỷ đồng, nhưng nếu cả tiền lãi trên 8 ngàn tỷ đồng. Tập đoàn Thiên Thanh từng muốn giữ lại SVĐ Chi Lăng để triển khai dự án, đồng thời dung số tiền thu hồi từ vụ án Hứa Thị Phấn ở TP.HCM để trả nợ thế chấp ngân hàng. Tuy nhiên giải pháp này đến nay khó có thể thực hiện. Hiện Cục thi hành án dân sự Đà Nẵng đã đề xuất Giám đốc thẩm vụ án liên quan tới việc thế chấp SVĐ Chi Lăng.

SVĐ Chi Lăng đã treo nhiều năm nay.

Ngoài ra, liên quan tới vụ án Phan Văn Anh Vũ, Cục Thi hành án dân sự Đà Nẵng còn được giao thu hồi các tài sản khác như khu đất tại Hòa Hải (chưa xác định ranh giới chưa thể thi hành), khu đất tại Thanh Khê và khu đất trường mầm non ABC (Sơn Trà). Việc thi hành án khu đất trường mầm non ABC khó vì có tài sản trên đất là ngôi trường cùng 200 học sinh, 40 giáo viên.

HẢI QUỲNH

>> Đà Nẵng bùng phát cơ sở thẩm mỹ không phép

>> Kỳ họp 15 Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng: Phục hồi kinh tế sẽ giải tỏa nhiều vấn đề bức xúc

>> Phản đối cái gọi là “quận Nam Sa”