Chuẩn bị lực lượng

Thứ hai, 20/07/2015 13:03

(Cadn.com.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18-7 đã ra sắc lệnh yêu cầu thành lập lực lượng vũ trang dự bị mới. Đây là một trong số các biện pháp tăng cường huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội nhằm đáp ứng tình hình hiện nay.

Các quan chức Bộ Quốc phòng Nga cho hay theo dự kiến, lực lượng dự bị mới ban đầu sẽ có khoảng 5.000 người. Việc thành lập lực lượng dự bị mới đã được thảo luận trong vài năm qua và được Tổng thống Putin lần đầu tiên ra lệnh không lâu sau khi ông tái đắc cử năm 2012. Lực lượng mới này sẽ khác với các lực lượng dự bị hiện hành của Nga, bởi họ sẽ được trả lương hàng tháng và tham gia huấn luyện định kỳ. Hiện Nga có khoảng vài triệu quân dự bị, nguồn từ các cựu quân nhân, song họ không thường xuyên được huấn luyện do các quy định hạn chế việc điều động quân dự bị.

Yêu cầu trên của Tổng thống Putin là một sự chuẩn bị hoàn toàn cần thiết trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực miền Đông Ukraine. Tại Donetsk, một người dân trúng bom khi quân đội Ukraine bắn đạn pháo vào thành phố trong ngày 18-7. Trước đó, quân đội Ukraine cũng nã 23 quả đạn pháo vào bệnh viện huyện Kuibyshevsky của thành phố.

Trong khi đó, đoàn 100 xe chở hàng viện trợ quân sự của Mỹ đã đến Odessa ngày 18-7, theo thỏa thuận hợp tác quân sự Mỹ-Ukraine. Đoàn 25 xe đầu tiên đã đến Ukraine vào ngày 25-3. Tại thời điểm đó, Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko cho biết tất cả các xe này sẽ được trang bị cho các lực lượng     đang làm nhiệm vụ ở khu vực phía đông đất nước.

Trước đó, trong cuộc điện đàm với các lãnh đạo của “Bộ tứ Normandie” (gồm Nga, Ukraine, Pháp, Đức), Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định rằng điều kiện quan trọng để giải quyết cuộc xung đột ở Donbass là tiến hành đối thoại trực tiếp giữa Kiev và các đại diện của Donetsk và Lugansk, kể cả đối thoại trong Nhóm Tiếp xúc về Ukraine.

B.Ngân