Chủng virus nCoV mới xuất hiện ở 13 hành khách bay tới Nhật Bản

Chủ nhật, 06/06/2021 07:03

13 hành khách trên các chuyến bay từ Nepal đến Nhật Bản bị nhiễm chủng nCoV mới kết hợp các đột biến từ chủng Ấn Độ và Nam Phi.

Các chuyên gia cho biết, một biến thể SARS-CoV-2 có khả năng kháng vắc xin liên quan đến Nepal có thể đã lây lan từ những người leo đỉnh Everest.

13 ca bệnh ở Nhật được phát hiện trong quá trình cách ly tại khách sạn sau khi những người này trở về từ Nepal. Nhật cũng phát hiện thêm 1 ca lây nhiễm biến thể không liên quan đến nhóm trên.

Ít nhất 43 trường hợp được ghi nhận ở Anh. Ngoài ra, một số nước cũng ghi nhận ca nhiễm biến thể như Mỹ, Ấn Độ và Bồ Đào Nha.

Hệ thống bệnh viện ở Nepal gặp khó khăn khi số bệnh nhân tăng nhanh từ 100 ca vào tháng 3 lên 4.000-5.000 ca vào tháng 5

Các nhà khoa học lo ngại chủng mới kết hợp đặc tính dễ lây nhiễm của biến thể Ấn Độ và khả năng kháng vắc xin của biến thể Nam Phi.

Đây là một phiên bản của biến thể Ấn Độ B.1.617.2 và mang đột biến K417N. Đột biến này có trên biến thể Nam Phi B.1.351 làm vắc xin kém hiệu quả hơn. Chủng mới được đặt tên là Delta + K417N.

Giáo sư Lawrence Young, nhà virus học tại Đại học Warwick (Anh), cho biết: "Chúng ta cần thay đổi thái độ với các biến thể, không hoảng sợ mỗi khi xác định được một chủng mới. Các biến thể sẽ tiếp tục xuất hiện khi có nhiều người nhiễm bệnh trên khắp thế giới”.

Các nhà khoa học tin rằng Nepal là nơi có nhiều khả năng phát sinh chủng mới vì có nhiều ca bệnh trên các chuyến bay từ quốc gia này. Nepal đã cho hàng nghìn người tới leo núi vào mùa xuân năm nay và ghi nhận ít nhất 100 bệnh nhân.

Lukas Furtenbach, người Áo, là hướng dẫn viên đưa các đoàn du lịch lên núi. Anh cho biết anh nghe thấy tiếng người ho trong lều và nhìn thấy một số người khác trông không khỏe.

Nepal đã yêu cầu những người leo núi phải tự cách ly 3 ngày và xét nghiệm SARS-CoV-2.

Nhưng các nhà điều hành tour du lịch cho biết việc thực thi các quy định còn lỏng lẻo. Chỉ khoảng một nửa trong số 43 nhóm được xét nghiệm.

Năm 2019, khách du lịch phải xếp hàng dọc theo đoạn đường cuối cùng để lên đến đỉnh Everest. Du lịch là một nguồn thu lớn của chính quyền địa phương.

Số người mắc Covid-19 đã tăng vọt trên khắp Nepal do ảnh hưởng từ làn sóng thứ hai tàn phá ở nước láng giềng Ấn Độ.

Nepal có tổng cộng 577.000 ca nhiễm kể từ khi có dịch Covid-19; 7.630 người tử vong. Mỗi ngày có khoảng 5.000 ca mắc mới. Cho đến nay, chỉ có một trường hợp mắc biến thể mới Delta + K417N ở Nepal.

Theo Vietnamnet