Chuyện nhỏ!

Thứ bảy, 02/03/2019 11:59

Dù bàn đàm phán Mỹ-Triều lần 2 đã kết thúc mà không có thỏa thuận nào, các bên vẫn rất lạc quan về một tương lai tốt đẹp giữa hai bên và kỳ vọng cho một nền hòa bình thật sự trên bán đảo Triều Tiên. Và điều này được nhìn thấy rõ qua cách đưa tin của giới truyền thông Triều Tiên.

Thật sự, thất bại lần này chỉ là chuyện nhỏ và có rất nhiều lý do để kỳ vọng hơn nữa. Dù chưa có kế hoạch cho hội nghị lần 3, cả Triều Tiên và Mỹ đều nói sẵn sàng gặp nhau nhiều lần nữa. Chính phủ Triều Tiên hôm 1-3 cũng đã cam kết hứa sẽ đàm phán thêm với Mỹ. Và đặc biệt là giới truyền thông nhà nước Triều Tiên. Các hãng tin ở nước này ngày 1-3 đã gác lại việc không đạt được thỏa thuận nào trong hội nghị thượng đỉnh lần này và tập trung khai thác mặt tích cực của hội nghị thượng đỉnh, cho thấy sự kiện đã đạt được những thành công nhất định, có ý nghĩa cho tương lai.

Một tiêu đề lớn trên trang nhất của tờ Rodong Simun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố về cuộc gặp của Chủ tịch Kim Jong-un với ông Trump và không đề cập việc cả hai nhà lãnh đạo ra về tay không. Các bức ảnh cho thấy, ông Kim nói chuyện thân thiện với ông Trump. Sự nổi bật của các bức ảnh này là những nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay mang biểu tượng kết nối và những bước đi cùng hướng đến mục tiêu chung. “Nhà lãnh đạo Kim Jong-un bày tỏ những lời cảm ơn của ngài với ông Trump vì đã có những nỗ lực tích cực đóng góp cho một cuộc gặp thành công… và hứa hẹn sẽ có cuộc gặp kế  tiếp”, báo Rodong Sinmun viết với giọng đầy lạc quan.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 1-3 cũng đưa tin về hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 và không đề cập đến việc hai bên không đạt thỏa thuận tuyên bố chung, mà cho rằng hai nước Mỹ và Triều Tiên sẽ duy trì đối thoại tích cực và cam kết cùng tổ chức cuộc hội đàm thượng đỉnh mới. KCNA đăng tải bài viết mang giọng điệu hòa giải, cho biết ông Kim đã “bày tỏ sự cảm ơn đối với ông Trump vì những nỗ lực tích cực của ông cho cuộc họp và hội đàm thành công sau khi vừa có chuyến hành trình dài đồng thời nói lời tạm biệt, và hứa hẹn cho cuộc họp tiếp theo”.

Tất nhiên, sẽ có những thất vọng khi hội nghị lần 2 này không đạt kết quả như mong đợi. Nhưng đó không phải là điều gì quá tồi tệ. Giới chính trị các nước cũng  lạc quan khi cho rằng, “không có thỏa thuận tốt hơn là có một thỏa thuận tồi”. Bán đảo Triều Tiên đã từng rất bất ổn vào nửa cuối năm 2017 nhưng  hiện nay không còn những vụ thử hạt nhân hay các cuộc tập trận chung. Ông Trump và ông Kim đã gặp nhau 2 lần và thậm chí nếu không có thỏa thuận nào đạt được thì cả hai bên vẫn cam kết không chấm dứt các cuộc đàm phán. Đây là một sự thay đổi to lớn. Không có sức mạnh nào có thể cản trở tiến trình hòa giải trên bán đảo Triều Tiên.

THANH VĂN