CIA ra đi, Taliban trỗi dậy?

Thứ sáu, 09/05/2014 09:00

(Cadn.com.vn) - Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) giảm biên chế hàng ngàn tay súng bán quân sự chiến đấu ở Afghanistan, để lại khoảng trống an ninh lớn tại nước này sau năm 2014.

Tờ Daily Beast hôm 4-5 công bố báo cáo độc quyền cho biết, CIA giảm hoạt động tại Afghanistan. Theo báo cáo, CIA “dỡ bỏ các lực lượng chống khủng bố tiền tuyến ở phía nam và phía đông Afghanistan”.

Kết quả là, các quan chức Mỹ lo ngại, Taliban và Al-Qaeda sẽ lợi dụng lỗ hổng an ninh để tập hợp lại và phát động một loạt các cuộc tấn công phối hợp chống lại Kabul trong thời điểm chuyển đổi chính trị. Và thực tế đang diễn ra đúng như thế.

Chiến dịch cuối cùng

Ngày 8-5, lực lượng Taliban ở Afghanistan tuyên bố mở màn “chiến dịch tấn công mùa Xuân” hàng năm, thề phát động các cuộc tấn công đẫm máu vào mùa Hè cuối cùng này nhằm vào các lực lượng nước ngoài trước khi sứ mệnh chiến đấu của NATO kéo dài 13 năm qua tại chiến trường Tây Nam Á này kết thúc.

Các phần tử Hồi giáo cực đoan khẳng định chiến dịch trên, bắt đầu từ ngày 12-5 tới, sẽ quét sạch “rác rưởi của những kẻ vô đạo” ra khỏi Afghanistan, đồng thời cảnh báo các phiên dịch viên, giới chức chính phủ, chính trị gia và thẩm phán của nước này cũng sẽ là mục tiêu tấn công.

Trong tuyên bố bằng tiếng Anh trên Internet, Taliban nhấn mạnh, các cuộc tấn công trong “mùa chiến đấu” sắp tới sẽ nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ, đại sứ quán nước ngoài và các phái đoàn cũng như chính phủ Kabul.

Taliban cũng “yêu cầu rút vô điều kiện toàn bộ lực lượng xâm lược” và sẽ tiếp tục cuộc thánh chiến vũ trang nhằm đạt được những mục đích đó.

Taliban tại Afghanistan. Ảnh: AFP

Chờ BSA

Một bằng chứng khác cho thấy CIA giảm bớt hoạt động tại quốc gia Nam Á này là cơ quan này giảm biên chế các nhóm bán quân sự Afghanistan chiến đấu chống lại Taliban. Con số chính xác của lực lượng này chưa được công bố, nhưng báo cáo của Daily Beast cho thấy, các tay súng chiến đấu lên đến “hàng ngàn người”.

Chỉ riêng một đơn vị được đề cập trong báo cáo của tỉnh Paktika có đến 900 tay súng. Các nhóm này được thành lập ngay sau khi Washington kéo quân đến Afghanistan năm 2001. Theo báo cáo của Daily Beast, CIA giảm biên chế gần 5.000 thành viên lực lượng.

Chính phủ Kabul không nhận được bất kỳ cảnh báo nào trước kế hoạch của CIA đối với lực lượng bán quân sự. Theo Aimal Faizi, phát ngôn viên của chính phủ Hamid Karzai, Afghanistan cố gắng lấp đầy khoảng trống an ninh bằng cách triển khai quân đội Quốc gia Afghanistan tại những địa điểm mà lực lượng bán quân sự do CIA hậu thuẫn bị giải tán.

Ngoài ra, chính phủ cũng cố gắng tuyển dụng các thành viên của các lực lượng này để biên chế vào lực lượng của riêng mình. Dù vậy, Kabul vẫn lo ngại, lực lượng bán quân sự này sau khi rời  CIA có thể chuyển sang chiến đấu cho Taliban. Một quan chức cấp cao Afghanistan cho biết, mỗi tay súng “bị sa thải được nhận một khoản trợ cấp cùng hai khẩu súng”.

Trong khi đó, theo quan điểm của CIA, giảm bớt hoạt động ở Afghanistan phải xảy ra song song với sự hiện diện rộng lớn hơn của quân Mỹ trong khu vực. Dù Nhà Trắng có thể sẽ ký kết Hiệp định an ninh song phương (BSA) với Tổng thống tiếp theo của Afghanistan, có thể là ông Abdullah Abdullah hoặc ông Ashraf Ghani, số quân còn lại sẽ giới hạn ở mức không quá 10.000. Những binh sĩ này sẽ tham gia vào các hoạt động chống khủng bố và đào tạo lực lượng Afghanistan.

CIA khẳng định, họ làm vậy vì “không muốn đối mặt với một tình huống có nguy cơ cao như từng xảy ra ở Benghazi, nơi các phiến quân tấn công vào các cơ quan ngoại giao Mỹ cũng như các căn cứ của CIA”.

An Bình

(Theo Diplomat, AFP)