Có hay không?

Thứ sáu, 07/07/2017 13:27

(Cadn.com.vn) - Triều Tiên thật sự khiến cộng đồng quốc tế đứng ngồi không yên với tuyên bố về vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hôm 4-7. Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều câu hỏi quanh khả năng này của Bình Nhưỡng.

Trong ngày 6-7, ông Moon Chung-in, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng, Mỹ dường như đưa ra kết luận quá vội vàng về việc Bình Nhưỡng sở hữu năng lực tên lửa ICBM. Quan chức này cho rằng sẽ cần thêm thời gian để Bình Nhưỡng hoàn thiện toàn bộ kỹ thuật quan trọng. Giáo sư Moon nhận định: “Để đảm bảo sự ổn định của các tên lửa, họ cần thử nghiệm khoảng 15 lần. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có nhiều vụ thử đến vậy. Từ góc độ công nghệ, khó có thể khẳng định Bình Nhưỡng đã sở hữu năng lực ICBM, có nghĩa là chúng ta vẫn còn thời gian”. 

Từ tuyên bố của giáo sư Moon, rõ ràng cho thấy, cộng đồng quốc tế vẫn còn thời gian để giải quyết “thế bí” trong chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng thông qua các biện pháp hòa bình. Tuy nhiên, Mỹ xem ra đang rất nóng ruột trước vấn đề này và thậm chí không loại trừ biện pháp quân sự với Triều Tiên.

Phát biểu tại phiên họp công khai của HĐBA LHQ về vụ thử tên lửa của Triều Tiên, Đại sứ Mỹ Nikki Haley tuyên bố, những hành động của Bình Nhưỡng đang làm tiêu tan hy vọng về một giải pháp ngoại giao và có thể buộc Mỹ phải sử dụng hành động quân sự. Trong chuyến thăm đến Ba Lan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng kêu gọi cộng đồng toàn cầu đảm bảo phải có “hậu quả” cho Triều Tiên và cảnh báo, ông đang xem xét một phản ứng “nghiêm khắc” với Bình Nhưỡng.

Tất nhiên, không cần thiết phải vạch ra bất kỳ “giới hạn đỏ” nào khi đối phó với các hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng, bởi điều này có thể hạn chế các biện pháp đối phó. Thiết nghĩ, trong tình hình hiện nay, đối thoại là giải pháp tốt nhất. Vì vậy, câu hỏi Bình Nhưỡng liệu có hay chưa có khả năng sở hữu tên lửa ICBM xem ra không quan trọng bằng việc này – tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên.

THANH VĂN