Có qua có lại

Thứ năm, 19/03/2015 10:18

(Cadn.com.vn) - Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ gặp nhau tại Nhà Trắng vào tháng tới khi nhà lãnh đạo quốc gia Châu Á có chuyến công du quan trọng đến Washington, trong đó chủ yếu bàn về vấn đề an ninh và thắt chặt niềm tin với Mỹ.

Thông tin này được Cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice  đưa ra tại cuộc gặp hôm 18-3 với người đồng cấp Nhật Bản Shotaro Yachi, song thời điểm chính xác chưa được hai bên công bố. Theo bà Rice, ông Abe là một trong hai nhà lãnh đạo của Châu Á sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ trong năm nay, ngoài Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Và cũng theo bà, Tổng thống Obama đang rất chờ đợi được đón tiếp Thủ tướng Abe bởi bản thân ông rất coi trọng việc làm sâu sắc quan hệ của Mỹ với các quốc gia Châu Á có dân số đông và có tốc độ tăng trưởng nhanh.

Trên thực tế, Tokyo là đồng minh Châu Á quan trọng nhất của Nhà Trắng tại Châu Á bên cạnh Hàn Quốc. Tháng 4-2014, ông Obama có chuyến thăm "bày tỏ sự ủng hộ và trấn an Tokyo" trong bối cảnh mối quan hệ của Nhật với Trung Quốc đang căng như dây đàn. Trong khi tình hình an ninh Đông Á nổi lên đầy phức tạp với những diễn biến nóng bỏng trên bán đảo Triều Tiên và những tranh chấp gay gắt ở biển Hoa Đông, Mỹ càng nỗ lực củng cố quan hệ với Nhật. Vì thế mà trong cuộc gặp trên, bà Rice và ông Yachi nhất trí một bộ quy tắc hướng dẫn về hợp tác quốc phòng sẽ giúp hai chính phủ giải quyết thỏa đáng các thách thức an ninh mới của thế kỷ XXI.

Cả hai ghi nhận những tiến triển đạt được trong việc sửa đổi Đường lối chỉ đạo Hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật, theo đó xác định các vai trò của quân đội Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Nhật khi xảy ra sự kiện bất ngờ. Bà Rice và ông Yachi còn thảo luận về tầm quan trọng của hợp tác song phương trong giải quyết các vấn đề như chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên cũng như mối quan hệ chiến lược kiềng 3 chân Mỹ-Nhật-Hàn.

Đối với Nhà Trắng, đây là mối quan hệ đồng minh quan trọng nhất, định hình và giúp Mỹ rất nhiều trong chiến lược tái xoay trục Châu Á - Thái Bình Dương.

Thanh Văn