Có thể tạo đột phá?

Thứ bảy, 02/06/2018 11:24

Trong khi các quan chức cấp cao của Mỹ và Triều Tiên đã tổ chức hàng loạt cuộc hội đàm ở nhiều khu vực trên thế giới để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Singapore vào ngày 12-6 tới thì ông chủ Nhà Trắng lại khẳng định, sẽ khó có đột phá tại sự kiện lịch sử này.

Lời khẳng định trên của Tổng thống Trump xuất phát từ việc phái đoàn của Triều Tiên dự kiến sẽ đệ trình bức thư của nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên ông Trump, trong đó nhấn mạnh, quan điểm của phía Triều Tiên trong vấn đề phi hạt nhân hóa vẫn không thay đổi. “Tôi rất muốn vấn đề được giải quyết chỉ trong một cuộc gặp. Tuy nhiên, đó không phải là cách mà các cuộc đàm phán diễn ra. Rất khó có khả năng vấn đề này được giải quyết trong một, hai hay ba cuộc gặp nhưng chắc chắn nó sẽ được hoàn tất vào một thời điểm nào đó”, ông Trump cho biết.

Phi hạt nhân hóa là vấn đề cốt lõi nhưng vẫn còn nhiều bất đồng giữa Mỹ và Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ hy vọng, quan hệ Mỹ-Triều cũng như vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên sẽ được xử lý trên cơ sở “từng giai đoạn một”. Ông nhấn mạnh cam kết này là không thay đổi, kiên định và cố định.  Điều này đồng nghĩa với việc Triều Tiên sẽ chỉ tiến hành phi hạt nhân hóa nếu Mỹ chấp thuận rút “ô hạt nhân” bảo vệ đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong khi đó, ông Trump đề nghị Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc Washington nới lỏng các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng coi vấn đề hạt nhân Triều Tiên là “yếu tố sống còn” của nước này và khẳng định không thể từ bỏ hạt nhân chừng nào không nhận được đảm bảo về an ninh.

Giới phân tích nhận định, động lực khiến Triều Tiên sẵn sàng từ bỏ chương trình hạt nhân mà nước này dày công theo đuổi suốt nhiều năm qua là cam kết của chính quyền Mỹ trong việc bảo đảm an ninh cho chính quyền Kim Jong-un, bên cạnh sự hỗ trợ về kinh tế và chính trị. Mục tiêu này cho đến nay vẫn rất mơ hồ, bất chấp những nỗ lực trong suốt   1/4 thế kỷ qua của Mỹ nhằm đạt được các thỏa thuận lâu dài trong việc đóng băng hoặc chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở  New York sau cuộc gặp Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố, con đường tiến tới việc cải thiện quan hệ Mỹ - Triều là “không hề dễ dàng”. “Đây sẽ là tiến trình đòi hỏi phải mất nhiều ngày hoặc thậm chí hàng tuần chỉ để vạch ra đường lối cụ thể”.

Tuy nhiên, ông Pompeo tuyên bố, hai bên đạt được những tiến triển tốt nhằm tạo nền tảng cho cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa hai nhà lãnh đạo. Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ sự tin tưởng rằng cuộc đàm phán với các quan chức Triều Tiên đang đi đúng hướng, đạt được “tiến triển rõ rệt” hướng tới cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.“Cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến mang tới một khởi đầu lịch sử để Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim đưa Mỹ với Triều Tiên vào một thời kỳ hòa bình, thịnh vượng và an ninh”, ông Pompeo cho biết.

BẢO NGÂN