Còn đó nhiều khác biệt

Thứ hai, 20/03/2017 10:46

(Cadn.com.vn) - Ngày 19-3, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson có cuộc hội đàm được chờ đợi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó nhắm mục tiêu hóa giải những căng thẳng hai nước do tranh chấp về vấn đề Triều Tiên và thương mại.

Trung Quốc là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ đến khu vực Đông Á kể từ khi Nhà Trắng có chủ nhân mới. Cuộc gặp giữa ông Tập và Tillerson ở Bắc Kinh diễn ra chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên bất ngờ tuyên bố thử nghiệm tên lửa mới, vấn đề được xem là bài toán thử nghiệm mà Bình Nhưỡng dành cho Mỹ-Trung. Trên đường đến Bắc Kinh, Ngoại trưởng Tillerson đến thăm các đồng minh quan trọng của Mỹ tại Châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc, nơi ông tuyên bố, Washington có thể hành động quân sự đối với Triều Tiên. Điều đó đánh dấu mâu thuẫn gay gắt với Trung Quốc, quốc gia vẫn luôn ủng hộ giải pháp ngoại giao cho vấn đề Triều Tiên.

Quan hệ Washington-Bắc Kinh cũng căng thẳng bởi sự phản đối dữ dội của Trung Quốc đối với hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ đang được triển khai  ở Hàn Quốc và cáo buộc của Tổng thống Trump đưa ra hôm 18-3 rằng, Bắc Kinh không làm đủ mạnh để kiểm soát Bình Nhưỡng. Ông Trump cũng nhiều lần khiến Bắc Kinh tức giận khi cáo buộc Trung Quốc có những hành vi thương mại không công bằng.

Nhưng xem ra Ngoại trưởng Tillerson đã làm tốt nhiệm vụ trong chuyến đi đến Bắc Kinh lần này. Thành công này liệu có thể tạo đà quan trọng cho hội nghị thượng đỉnh giữa ông Tập và ông Trump sắp tới? Theo các nguồn tin, Tổng thống Trump nhất trí sẽ tiếp Chủ tịch Tập ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida vào đầu tháng 4 tới. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là tại các cuộc đàm phán “sau cánh cửa”, cả hai vẫn chưa thể giải quyết những khác biệt về vấn đề Triều Tiên.

Vì vậy, cũng chưa thể nói rõ liệu chuyến thăm Bắc Kinh của Ngoại trưởng Tillerson lần này có mở đường lớn cho hội nghị thượng đỉnh sắp tới hay không. Trên thực tế, ông Tillerson đề cập đến “cơ hội cho một chuyến thăm trong tương lai” nhưng lại không đưa ra thêm chi tiết. Vị thủ lĩnh ngoại giao Mỹ cũng rời Trung Quốc ngay sau đó mà không nói chuyện với giới truyền thông.

Những diễn biến này cho thấy, bất chấp những tín hiệu vui trong chuyến thăm lần này của Ngoại trưởng Tillerson, Mỹ-Trung khó có thể ngày một ngày hai hóa giải căng thẳng để tìm được tiếng nói chung trong nhiều vấn đề tranh cãi trong nhiều năm qua.

Thanh Văn