Còn đó những nghi ngại

Thứ hai, 28/05/2018 09:49

Một cuộc trấn áp gần đây nhằm vào các nhà hoạt động về quyền phụ nữ ở Saudi Arabia làm dấy lên những ngờ vực đối với chương trình nghị sự cải cách được Thái tử Mohammed bin Salman dẫn dắt, vốn đang rất được lòng dân cũng như nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.

Ít nhất 11 nhà hoạt động về quyền phụ nữ đã bị bắt trong những tuần gần đây, và được cho là phải đối mặt với các cáo buộc khủng bố, một tội danh có thể bị trừng phạt đến 20 năm tù giam. Tổng cục An ninh Quốc gia, bộ máy an ninh mạnh mẽ báo cáo trực tiếp cho Vua Salman và Thái tử Mohammed bin Salman, đã theo dõi những người này trước khi bị bắt, theo hãng tin chính thức của Saudi Arabia. Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết, ít nhất 4 trong số các tù nhân đã được thả ra trong những ngày gần đây.

Trong năm 2017, chính quyền Saudi Arabia gây bất ngờ khi mở đầu công cuộc cải cách quyền phụ nữ bằng quyết định ra sắc lệnh cho phép phụ nữ lái ô-tô, và sẽ có hiệu lực vào tháng 6 tới. Vương quốc Saudi Arabia - nơi khai sinh đạo Hồi, là quốc gia duy nhất trên thế giới cấm phụ nữ lái ô-tô. Phụ nữ cũng được cởi trói khỏi những luật lệ hà khắc khác như được tham gia quân đội, mở cơ sở kinh doanh riêng mà không cần sự đồng ý của chồng hay người thân là nam giới. Và đáng chú ý hơn nữa là phụ nữ được phép đến xem các trận đấu thể thao tại sân vận động.

Các nhóm và chuyên gia quốc tế cho rằng, động thái này rõ ràng đang “giết chết” chính sách cải cách đầy tham vọng đối với phụ nữ của Thái tử Mohammed bin Salman. Một nhà hoạt động người Arab trước đây ủng hộ chương trình cải cách của Thái tử Mohammed bin Salman cũng cảm thấy thất vọng về ông và đã hủy bỏ kế hoạch quay trở lại vương quốc này.

Những ý kiến khác thẳng thắn phản đối Thái tử đã nói rằng cuộc đàn áp đã “phơi bày chuyện hoang đường” của chương trình cải cách. Vụ bắt giữ diễn ra ngay sau chuyến lưu diễn kéo dài 1 tháng của Thái tử Mohammed bin Salman ở các nước phương Tây, nơi ông được hoan nghênh là nhân vật đi đầu trong cải cách bước ngoặt tại vương quốc cực kỳ bảo thủ này. Và nó cũng diễn ra ngay trước thềm sắc lệnh cho phép phụ nữ lái xe có hiệu lực vào ngày 24-6 tới. Nhiều người trong số những người bị bắt là những nhà vận động chống lại luật cấm phụ nữ lái xe.

Và điều này đã đặt ra câu hỏi tại sao Thái tử 32 tuổi “tiêu diệt” các nhà hoạt động dường như chia sẻ mục tiêu cải cách của mình.

THANH VĂN