Con đường bế tắc

Thứ ba, 10/12/2019 12:35

Việc Bình Nhưỡng tuyên bố tiến hành cuộc “thử nghiệm rất quan trọng” đang khiến diễn biến trên bán đảo Triều Tiên thêm nhiều gay cấn, nhất là trong bối cảnh cuộc đàm phán về hạt nhân giữa Mỹ - Triều vẫn bế tắc trong nhiều tháng qua.

Cho đến nay, Triều Tiên không nói rõ nước này thử nghiệm vũ khí gì hay chưa nhưng lưu ý, kết quả thử nghiệm “sẽ có ảnh hưởng lớn đến sự thay đổi vị thế chiến lược của Bình Nhưỡng một lần nữa trong tương lai gần”. Chính sự ẩn ý này của Triều Tiên khiến Mỹ và Hàn Quốc lo lắng. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 9-12, Seoul đang hợp tác chặt chẽ với Mỹ để phân tích vụ thử mới nhất này của Triều Tiên, vốn được thực hiện tại bãi thử vệ tinh Sohae, hay còn được gọi là bãi phóng Dongchang-ri ở tỉnh Bắc Pyongan.

Chưa có thông báo chính thức hay thông tin chi tiết nào từ các bên nhưng theo các hình ảnh vệ tinh chụp trước và sau vụ Triều Tiên, hầu hết đều cùng chung nhận định, quốc gia Đông Bắc Á này thử một động cơ tên lửa mới để có thể phóng tên lửa tầm xa mới hoặc tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Chuyên gia phân tích Jeffrey Lewis, Giám đốc Chương trình không phổ biến vũ khí hạt nhân Đông Bắc Á thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury ở California nêu rõ, các hình ảnh vệ tinh thương mại được Planet Labs chụp ngày 7-12 cho thấy, nhiều xe và thiết bị có khả năng được sử dụng trong vụ thử động cơ tên lửa, trong khi những bức ảnh được chụp sáng 9-12 lại có những đấu hiệu về một vụ thử đã được thực hiện.

Triều Tiên có khả năng thử động cơ nhiên liệu rắn trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang tìm cách chuyển từ loại nhiên liệu lỏng. Và vấn đề đáng lo ngại hơn nữa là cùng với việc tuyên bố về vụ thử, Bình Nhưỡng nhấn mạnh, đàm phán phi hạt nhân hóa Triều Tiên đã không còn nằm trên bàn đàm phán với Mỹ. Đáp lại, Washington cảnh báo Bình Nhưỡng có nguy cơ mất tất cả nếu nối lại các hành vi thù địch, bởi đó sẽ là “sai lầm” và khẳng định, Washington vẫn muốn Bình Nhưỡng giữ cam kết phi hạt nhân hóa.

Trên thực tế, Mỹ có “nhiều công cụ” để đối phó với Triều Tiên nếu chính quyền từ bỏ các cam kết phi hạt nhân hóa. Nhưng tình hình hiện nay cho thấy Washington khó có thể “ăn miếng trả miếng” bằng các động thái mạnh mẽ hơn. Ngay sau lời cảnh báo từ Tổng thống Trump, Bình Nhưỡng khẳng định, họ “không có gì thêm để mất”.

THANH VĂN