Công chức Đà Nẵng bắt tay vào việc trong ngày đầu đi làm trở lại

Thứ ba, 08/02/2022 08:46

Thời gian nghỉ tết kéo dài nhưng vì hạn chế đi lại, dành nhiều thời gian bên gia đình nên công chức Đà Nẵng đều mong muốn sớm đi làm trở lại để giải quyết công việc. Lãnh đạo thành phố và các quận huyện chủ trương chỉ gặp mặt, hội ý người đứng đầu các đơn vị và nhanh chóng triển khai nhiệm vụ để các bộ phận bắt tay vào công việc với hi vọng một năm thuận lợi.

Người dân liên hệ giải quyết công việc tại tổ Một cửa Q. Sơn Trà ngày 7-2.

Sáng 7-2 (Mùng 7 tháng Giêng), tại Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, dù lượng người dân giao dịch, liên hệ giải quyết công việc chưa nhiều nhưng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở ngành vẫn bố trí cán bộ trực suốt thời gian hành chính. Bà Trần Thị Thanh Tâm - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tất cả các phòng đều phải đảm bảo đủ quân số để xử lý công việc thường xuyên, dù là ngày đầu đi làm trở lại nhưng bộ phận nào có việc gấp vẫn phải huy động nhân lực giải quyết kịp thời như những ngày bình thường. Trong ngày 7-2, Sở chỉ tiếp nhận 10 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân liên quan đến thủ tục đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp nhưng vẫn phải luôn luôn có cán bộ trực tại bộ phận Một cửa. "Các bộ phận chuyên môn "chạy" việc ngay khi đến cơ quan. Chỗ nào hồ sơ gấp rút thì phải tập trung giải quyết theo đúng tiến độ. Riêng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, dù chỉ có một người dân liên hệ công việc cũng phải xử lý", bà Tâm cho biết.

Trong ngày làm việc đầu tiên năm mới Nhâm Dần 2022, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đã tới thăm và chúc Tết cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa,  Trung tâm Hành chính thành phố. Ghi nhận tinh thần, thái độ làm việc đầy trách nhiệm của cán bộ, công chức, ông Chinh khẳng định, thành phố luôn quan tâm công tác cải cách hành chính, mà bộ phận Một cửa là khởi đầu cho công việc này. Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu, với chủ đề "Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội", trong năm 2022, Bộ phận "Một cửa" phải tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ tận tâm, tận lực phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần cùng thành phố vượt qua khó khăn.

Trao đổi với phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, ông Võ Đình Công - Chánh văn phòng UBND Q. Sơn Trà cho hay, ngay sau khi hội ý đầu ngày làm việc, bản thân ông cũng phải đi kiểm tra hiện trường tại âu thuyền, cảng cá cũng như các chợ để tham mưu kế hoạch quản lý trật tự đô thị. Theo ông Công, những năm trước lãnh đạo Quận ủy, UBND quận sẽ gặp mặt tập trung, lì xì đầu năm rồi các bộ phận triển khai công việc. Tuy nhiên năm nay quận chỉ giao ban, hội ý lãnh đạo các ngành, phòng ban, sau đó công việc nhanh chóng vào guồng. "Kỳ nghỉ tết kéo dài, nhiều người cũng hạn chế đi lại nên ai cũng muốn tới cơ quan rồi bắt tay làm việc luôn. Mà không làm mai mốt dồn việc lên là phải chịu trách nhiệm. Doanh nghiệp họ còn xem ngày tốt để khai trương chứ cơ quan nhà nước thì cứ đúng quy định. Hôm nay Sơn Trà đã đi làm 100% quân số, ai cũng vào việc ngay từ khi đến công sở, mong năm nay mọi việc hanh thông", ông Công cho biết.

Tại Q. Thanh Khê, ông Hồ Thuyên - Chủ tịch UBND quận thông tin, không chỉ bộ phận Một cửa, các phòng ban phải đảm bảo quân số mà từng nhiệm vụ cụ thể cũng phải được kiểm tra, báo cáo tiến độ cuối buổi, cuối ngày thông qua nhóm zalo. Để công việc đạt hiệu quả cao và được cập nhật thường xuyên, từ lâu quận đã ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, phân công trách nhiệm. Trong bối cảnh thích ứng dịch bệnh, việc này càng phát huy tác dụng.

Theo ông Võ Ngọc Đồng - Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, chủ trương của thành phố là tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, ngay sau tết các cơ quan, đơn vị bắt tay vào công việc với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Trong ngày 7-2, các hệ thống camera giám sát ở tổ Một cửa Trung tâm hành chính thành phố và Tổ kiểm tra công vụ của Sở ghi nhận cán bộ công chức các đơn vị, địa phương đã bắt tay vào công việc, chấp hành tốt chủ trương của thành phố. Các phần việc của từng sở ngành, địa phương được giao từ đầu năm, từ đó các cá nhân cũng được giao việc và cam kết tiến độ nên gần như không còn không khí tết sau kỳ nghỉ kéo dài. "Do đặc thù, một vài cơ quan, đơn vị còn thưa thớt nhưng cũng có nhiều nơi rất nhiều người dân đến giao dịch. Thành phố quán triệt là không ai được bỏ vị trí. Tinh thần làm việc là của ngày 7-2 chứ không phải là ngày Mùng 7 tết nữa. Cán bộ nhân viên cũng xác định rõ nhiệm vụ của mình là không để dồn việc, vì phải chịu trách nhiệm nếu đến thời hạn mà không hoàn thành", ông Đồng cho hay.

BẢO NAM