Công Phượng và chuyện lên U23

Thứ sáu, 30/01/2015 09:05

(Cadn.com.vn) - Sau khi lãnh đạo Tổng cục TDTT khẳng định, lứa cầu thủ U19 chưa chắc dự SEA Games 28, dư luận đang đặt câu hỏi liệu Công Phượng có bị HLV Toshiya Miura loại khỏi kế hoạch nhân sự của U23 Việt Nam?

Chọn hay không chọn Công Phượng và những cầu thủ thuộc lứa U19 HA.GL đang là quyền quyết định của ông Miura. Bởi lãnh đạo Tổng cục TDTT vừa khẳng định, mọi kế hoạch nhân sự cho U23 Việt Nam đều giao toàn quyền cho nhà cầm quân người Nhật quyết. Vậy liệu ông Miura có chọn Công Phượng?

Thực tế cho thấy, Công Phượng và những đồng đội như Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn... đã tạo ra được hiệu ứng tốt cho bóng đá trẻ Việt Nam suốt thời gian qua. Nhìn chung, người hâm mộ nước nhà đang đặt kỳ vọng vào lứa cầu thủ này.

Song vấn đề là họ còn rất trẻ, thiếu kinh nghiệm để có thể tranh chấp ở đấu trường SEA Games. Điều này có thể chứng minh ngay ở thời điểm hiện tại khi HA.GL đang là "đối thủ ưa thích" của nhiều đội bóng tại V-League. Những gì Công Phượng và đồng đội thể hiện trong màu áo HA.GL ở đấu trường V-League cho thấy họ vẫn còn rất non.

Trong cuộc trao đổi gần đây, bầu Đức cũng thẳng thắn chỉ ra điểm yếu của các cầu thủ HA.GL là kinh nghiệm. Đề cập đến chuyện lứa cầu thủ U19 đá SEA Games, bầu Đức nói: "Phải 3 năm nữa, tức SEA Games 29 thì tôi tin lứa cầu thủ U19 HA.GL sẵn sàng tranh chấp huy chương. Tôi không hề ảo tưởng khi nhiều người ủng hộ chuyện lứa Công Phượng sẽ làm nên chuyện tại SEA Games năm nay đâu. Tôi nói thật, nếu U23 Việt Nam mà lớ xớ thì người Thái họ đá cho mất mặt chứ chẳng chơi. Hãy nhìn lứa cầu thủ trẻ do Kiatisuk dẫn dắt chơi ở Asiad rồi AFF Cup năm rồi là đủ thấy".

Phát biểu gần đây, HLV Toshiya Miura cho rằng ông chỉ triệu tập những cầu thủ HA.GL có phong độ tốt nhất lên U23 Việt Nam. Nói vậy có nghĩa, Công Phượng hoàn toàn có thể bị HLV Miura gạch tên khỏi danh sách U23 Việt Nam dự SEA Games 28.

Cũng về khía cạnh chuyên môn, có thể thấy triết lý bóng đá của ông Miura là thời gian kiểm soát bóng ít, đá ít chạm, nhanh và luôn hướng về khung thành đối phương bằng con đường ngắn nhất. Trong khi đó, Công Phượng chơi khá rườm rà, ham rê dắt và thậm chí lạm dụng kỹ thuật cá nhân. Vì thế, nếu Công Phượng và HLV Miura không tìm được sự đồng điệu trong thời gian tới thì việc tiền đạo người Nghệ An phải ngồi ngoài rất cao.

Tức là, quyền lựa chọn đang nằm trong tay ông Miura nhưng được chọn lên U23 hay không Công Phượng quyết định. Công Phượng cần phải thay đổi tư duy chơi bóng theo hướng bớt ham rê dắt và lạm dụng kỹ thuật cá nhân hơn thì mới có thể tìm được chỗ đứng trong triết lý bóng đá của HLV Miura.

Dù gì đi chăng nữa, người hâm mộ vẫn tin rằng Công Phượng sẽ được chọn. Đơn giản vì một cầu thủ tài năng như Công Phượng rất hiếm hoi với bóng đá Việt Nam. HLV Miura cần tạo cơ hội cho Phượng cơ hội để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm nhằm hướng đến tương lai thì sẽ vẹn cả đôi đường.

Quang Hải