COVID-19 không ngừng "càn quét" Indonesia

Thứ sáu, 16/07/2021 06:00

Số ca mắc và tử vong do COVID-19 mỗi ngày ở Indonesia vẫn tăng đột biến và chính quyền nước này đã thừa nhận đang đối mặt kịch bản tồi tệ nhất.

Theo kết quả một cuộc khảo sát huyết thanh tại thủ đô Jakarta của Indonesia, tỷ lệ phát hiện các ca mắc COVID-19 hiện ở mức rất thấp, chỉ đạt 8,1%, trong khi 91,9% số ca chưa được phát hiện. Một cuộc khảo sát huyết thanh do các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Indonesia phối hợp với Sở Y tế Jakarta, Viện sinh học phân tử Eijkman và Cơ quan Giám sát Thực phẩm và Dược phẩm Indonesia (BPOM), tiến hành từ ngày 15 đến 31-3, cho thấy, 9% ca mắc COVID-19 tại thủ đô Jakarta chưa được phát hiện.

Nhà dịch tễ học Pandu Riono thuộc Đại học Indonesia dẫn kết quả của cuộc khảo sát huyết thanh nói trên khẳng định tỷ lệ phát hiện các ca mắc COVID-19 ở thủ đô Jakarta hiện ở mức rất thấp, chỉ đạt 8,1%, trong khi 91,9% số ca còn lại chưa được phát hiện. Ông Riono nêu rõ thực trạng này có nghĩa số ca COVID-19 trong cộng đồng trên thực tế có thể còn cao hơn nhiều. Theo kết quả của cuộc khảo sát, trong số các bệnh nhân COVID-19 chưa bị phát hiện, 57,4% không có triệu chứng và 34% có triệu chứng. Con số này cho thấy số lượng bệnh nhân không có triệu chứng (OTG) là khá cao và chưa được hệ thống phát hiện.

Ông Alexander Ginting, trưởng bộ phận quản lý y tế của Lực lượng đặc nhiệm xử lý COVID-19, cho rằng, tỷ lệ xét nghiệm ở Jakarta vượt mức yêu cầu theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nhưng vẫn chưa phản ánh được thực tế dịch bệnh thể hiện qua cuộc khảo sát huyết thanh. Kết quả một cuộc khảo sát huyết thanh mới đây cho thấy, gần một nửa trong số 10 triệu dân thành phố Jakarta đã nhiễm COVID-19, qua đó mang lại hy vọng rằng thủ đô của Indonesia sẽ sớm đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng.

Các chuyên gia từ lâu đã nghi ngờ, quy mô của đại dịch COVID-19 tại thủ đô Jakarta cao hơn nhiều so với báo cáo chính thức, đặc biệt là khi số lượng các thi thể được chôn cất theo quy định phòng dịch cao bất thường. Theo Giám đốc Sở Y tế Jakarta, cuộc khảo sát mới nhất này đã cho thấy mức độ đại dịch ở  thủ đô. Do vậy, các chiến lược xử lý và kiểm soát COVID-19 cũng có thể được điều chỉnh.

Về phần mình, Pandu Riono - nhà dịch tễ học thuộc Đại học Indonesia - cho biết nghiên cứu đã phát hiện gần một nửa dân số Jakarta bị nhiễm COVID-19 nhưng có thể không có triệu chứng, điều này khiến họ không bị phát hiện. Trong khi đó, Thống đốc Jakarta Anies Baswedan hy vọng rằng với gần một nửa dân số thành phố mang kháng thể COVID-19, thành phố sẽ sớm đạt được miễn dịch cộng đồng.

Indonesia hiện là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á. Chính quyền nước này thừa nhận đang ở trong "kịch bản tồi tệ nhất" khi số ca mắc và tử vong vì COVID-19 tăng đột biến do biến chủng Delta. Indonesia ngày 14-7 ghi nhận thêm 54.000 ca mắc mới, cao gấp 10 lần so với số ca nhiễm hàng ngày hồi đầu tháng 6. Đây cũng là kỷ lục mới nhất trong chuỗi kỷ lục về COVID-19 được thiết lập tại Indonesia trong một tháng qua.

Tính đến nay, nước này ghi nhận hơn 69.200 ca tử vong vì COVID-19, trong khi số ca nhiễm vượt 2,6 triệu người. Một số chuyên gia cho rằng, con số thực tế còn cao hơn nhiều so với số liệu công bố chính thức. Các chuyên gia y tế cảnh báo Indonesia có thể trở thành Ấn Độ tiếp theo. Trong cuộc họp báo được phát trực tuyến, Bộ trưởng Điều phối Hàng hải và Đầu tư Indonesia Luhut Pandjaitan cảnh báo các ca mắc COVID-19 hàng ngày vẫn có thể tăng cao do biến chủng Delta. 

Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin cho biết biến chủng Delta đã được tìm thấy ở 11 khu vực bên ngoài Java - đảo đông dân nhất của Indonesia. Chính phủ Indonesia đang phân tích tình hình và sẽ quyết định có mở rộng các biện pháp hạn chế khẩn cấp hiện tại, dự kiến hết hạn vào ngày 20-7 hay không.

KHẢ ANH