Cụ thể hóa chiến lược hướng Đông

Thứ bảy, 09/06/2018 12:54

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind ngày 7-6 tuyên bố, theo chính sách "Hành động hướng Đông", Ấn Độ đã triển khai những kết nối đường bộ trực tiếp với các nước Đông Nam Á để tăng cường kết nối.

Phát biểu sau khi khánh thành tuyến đường quốc lộ dài 73 km nối từ Matabari tới Sabroom ở bang Tripura, Tổng thống Kovind nói: "Chính phủ Ấn Độ theo chính sách "Hành động hướng Đông" đang tiến hành nhiều dự án và cơ chế. Theo chính sách này, các kết nối về đường bộ trực tiếp đang được triển khai với Myanmar, Thái Lan, Malaysia và các nước khác trong khu vực Đông Nam Á để thúc đẩy kết nối.

Ông Kovind còn cho biết, việc hoàn công cây cầu đang được xây dựng trên sông Feni, tuyến đường Matabari - Sabroom trên quốc lộ số 8 sẽ nối Tripura với Bangladesh trực tiếp bằng đường bộ và giúp cho các bang ở miền Đông Bắc nước này tiếp cận được với cảng biển Chittagong. Ông nhấn mạnh việc phát triển khu vực Đông Bắc là ưu tiên hàng đầu của chính phủ trung ương.

Động thái mới nhất này cho thấy chiến lược Đông Nam Á càng lúc càng rõ nét của Ấn Độ. New Delhi từng bước củng cố quan hệ ngoại giao và an ninh ở Đông Nam Á.

Gần đây, Thủ tướng Ấn Độ đã đưa ra nhiều bước cụ thể về ngoại giao và an ninh ở Đông Nam Á. Ấn Độ đã ký với Indonesia thỏa thuận phát triển một cảng ở thành phố Sabang nhìn ra lối vào phía tây của eo biển Malacca, một trong những tuyến đường biển nhộn nhịp nhất hành tinh. New Delhi đồng thời thỏa thuận với Singapore về cung cấp hậu cần cho tàu chiến, tàu ngầm, máy bay quân sự trong các chuyến ghé cảng. Ông Modi cũng đã bay sang Kuala Lumpur trong một chuyến thăm lên chương trình vào giờ chót để tiếp xúc với tân thủ tướng Malaysia Mahathir, và qua đó thắt chặt thêm quan hệ với ba nước có ảnh hưởng nhất ở Đông Nam Á. Hôm 1-6, ở Đối Thoại Shangri La tại Singapore, ông Modi tuyên bố sẽ cùng làm việc với các quốc gia ASEAN để phát huy trật tự dựa trên luật pháp ở vùng Ấn Độ -Thái Bình Dương.

Tất cả chứng tỏ quyết tâm dấn thân vào Đông Nam Á của Ấn Độ.

BẢO NGÂN