Cử tri đang quan sát đại biểu

Thứ ba, 10/12/2013 23:04

(Cadn.com.vn) - Ngày 9-12, khi P.V Báo Công an TP Đà Nẵng liên hệ qua điện thoại di động của một vị Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng, chưa kịp trình bày hết lý do xin phỏng vấn, thì đã bị từ chối.

Vị đại biểu nói trên cho biết đang rất bận, do đó, bảo phóng viên liên lạc làm việc với cấp trên. Mừng cho vị đại biểu này, vì bận trong giờ làm việc chắc có nghĩa là vị ấy phải lo giải quyết việc cho dân, cho thành phố, để địa phương và nhân dân được nhờ mà thôi. Nhưng chúng tôi cũng không khỏi băn khoăn. Sự từ chối một cách vội vàng ấy hình như có gì đó liên quan đến trách nhiệm cá nhân thì phải. Chúng tôi định hỏi lại, rằng vị đại biểu ấy bận không thể trả lời phỏng vấn, lẽ nào cấp trên của vị ấy rảnh rỗi chăng? Nhưng không đành đôi co, bởi vẫn tin rằng, chắc là vị ấy bận việc dân việc nước thật, không có thời gian cho báo chí thật – dù rằng, đề nghị phỏng vấn của chúng tôi cũng rất nghiêm túc và cử tri cũng muốn biết đại biểu sẽ nói gì trước kỳ họp.

May thay, trong 4 vị đại biểu chúng tôi liên hệ ngày 9-12 để phỏng vấn thì 3 vị khác đã đồng ý trả lời (gồm các ĐB Nguyễn Nho Khiêm, Lê Thị Nam Phương và Lê Vinh Quang, bài phỏng vấn đã đăng trên trang Thời sự Báo Công an TP Đà Nẵng ngày 10-12). Vậy là, ngoài vị đại biểu từ chối còn có những vị đại biểu sắp xếp được thời gian trả lời phỏng vấn, sẵn sàng đứng ra trước cử tri, trước dư luận, để nói lên những ý tưởng, dự định của mình tại kỳ họp sắp diễn ra! Vậy là cử tri thành phố cũng còn có nhiều cơ hội để hiểu hơn người đại diện của mình ở cơ quan quyền lực cao nhất của thành phố.

Chắc các vị đại biểu đều biết rất rõ rằng, trong hệ thống chính trị ở địa phương, HĐND là nơi được người dân và cử tri gửi gắm, trông đợi rất nhiều. Điều đó, càng đặc biệt rõ nét ở HĐND TP Đà Nẵng. Không phải ngẫu nhiên mà cả TP Đà Nẵng ai cũng biết đến số điện thoại đường dây nóng 05113.888888 của HĐND TP. Cũng không phải ngẫu nhiên mà mỗi kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng dù chỉ ở cấp địa phương nhưng báo chí cả nước đều đưa tin đậm nét. Ẩn chứa sâu xa sau những điều đó là chính là lòng tin, kỳ vọng rất lớn của gần 1 triệu cư dân, cử tri TP - chứ không phải chỉ là sức hút của những phát biểu ấn tượng của người chủ trì.

Với cử tri, chắc rằng tuyệt đại đa số đều mong muốn vị đại biểu thực sự xông xáo, dám công khai chính kiến, nói tiếng nói của cử tri, phản ánh được những điều cử tri trông đợi... chứ không chỉ là sự khôn khéo, chỉn chu của những người làm chính trị. Bởi lẽ đó, mỗi kỳ họp, ở các khu vực bầu cử, người dân thường dán mắt vào màn hình tivi, dò tìm trên báo chí, xem vị đại biểu mình bầu kỳ này có phát biểu không, phát biểu cái gì, phát biểu như thế nào. Xin nói ngay rằng, đó không phải là sự hiếu kỳ, mà chính là nhu cầu về quyền lợi chính trị, sự chờ đợi quyền lực của nhân dân được phát huy cao nhất, là nhân tố quyết định sự tồn tại của một cơ chế quyền lực.

Hôm nay, 11-12, kỳ họp cuối năm của HĐND TP Đà Nẵng khai mạc, cử tri TP đang quan tâm theo dõi không chỉ toàn bộ kỳ họp hay các vấn đề kỳ họp đề cập tới mà cả những vị đại biểu của mình. Cử tri sẽ biết rõ và phán xét những người đại diện của mình có thực sự xứng đáng hay không.

Nguyễn Lê