Cuba lên án cáo buộc của Mỹ nhằm vào cựu Chủ tịch Raúl Castro
Ngày 20-5 (giờ địa phương), Chính phủ Cuba ra tuyên bố lên án mạnh mẽ cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ nhằm vào cựu Chủ tịch Cuba, Đại tướng Raúl Castro, liên quan vụ bắn rơi hai máy bay của tổ chức Brothers to the Rescue trên không phận Cuba vào tháng 2-1996.
Theo tuyên bố, Havana cho rằng Chính phủ Mỹ không có tính hợp pháp và thẩm quyền để đưa ra các cáo buộc trên. Cuba khẳng định tổ chức Brothers to the Rescue nhiều lần xâm phạm không phận nước này với mục đích thù địch và cho rằng Washington đã bỏ qua các sự kiện lịch sử liên quan.Chính phủ Cuba cho biết trong giai đoạn 1994-1996, nước này đã nhiều lần gửi khiếu nại chính thức tới Bộ Ngoại giao Mỹ, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) về hơn 25 vụ vi phạm nghiêm trọng không phận Cuba. Theo Havana, các hành vi này vi phạm luật pháp quốc tế cũng như luật pháp Mỹ.Tuyên bố nhấn mạnh phản ứng của Cuba trước các vụ xâm phạm không phận là hành động tự vệ chính đáng, phù hợp với United Nations Hiến chương Liên hợp quốc, Chicago Convention năm 1944 về Hàng không Dân dụng Quốc tế và các nguyên tắc về chủ quyền không phận.Cuba đồng thời tái khẳng định cam kết đối với hòa bình, quyền tự vệ được Hiến chương Liên hợp quốc công nhận, cũng như sự ủng hộ đối với Đại tướng Raúl Castro Ruz và tiến trình cách mạng của đất nước.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Cuba tiếp tục căng thẳng sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo trạng nhằm vào ông Raul Castro, trong khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố không tìm kiếm sự leo thang quân sự với Cuba và để ngỏ khả năng xây dựng một “mối quan hệ mới” với Havana.
B.N
