Cuba tố cáo Mỹ thúc đẩy chiến dịch “bôi nhọ” uy tín

Thứ sáu, 22/11/2019 10:25

Nhật báo Granma, Cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Cuba, ngày 20-11 (giờ địa phương) đăng tải một bài báo trong đó tố cáo việc chính phủ Mỹ mở chiến dịch vu khống và làm mất uy tín của Cuba, một phần trong chính sách gia tăng thù địch chống lại đảo quốc Caribe này. 

Bài báo của Granma chỉ trích, với mục đích trên, Washington sử dụng việc chính quyền La Havana bắt giữ nhân vật phản cách mạng Jose Daniel Ferrer làm cái cớ để thúc đẩy chiến dịch này. Bài báo nêu rõ, Đại sứ quán Mỹ tại La Havana là phương tiện chính trong việc định hướng và tài trợ cho các hành vi của Ferrer, biểu hiện rõ ràng của việc can thiệp vào các vấn đề nội bộ. Tờ Granma cũng tố cáo phái đoàn ngoại giao Mỹ, đặc biệt là đại biện lâm thời của Đại sứ quán Mỹ tại La Havana, bà Mara Tekach, trong những tháng qua tập trung vào việc tuyển mộ những tên tay sai bản địa, thúc đẩy chia rẽ và hỗn loạn trong nhân dân, cũng như xác định những điểm yếu để tư vấn những biện pháp trừng phạt của Washington chống Cuba. 

Nhật báo Cuba cũng tuyên bố, mọi cáo buộc về việc nhân vật mà Mỹ gọi là “bất đồng chính kiến” trên bị mất tích, bị tra tấn hay không được ăn uống đầy đủ hoàn toàn là những lời bịa đặt theo sự chỉ đạo của chính phủ Mỹ và Đại sứ quán nước này tại La Havana. Chính phủ Cuba khẳng định, Ferrer được chăm sóc y tế thích hợp và được vợ và thân nhân thăm nuôi.

T.NGUYÊN