Campuchia cáo buộc Mỹ can thiệp chính trị

Thứ sáu, 25/08/2017 06:00

Ngày 24-8, Phnom Penh phản ứng trước chỉ trích của Washington liên quan quyết định của chính phủ Campuchia trục xuất nhân viên thuộc tổ chức phi chính phủ có tên Viện dân chủ quốc gia (NDI) được Mỹ bảo trợ. Chính quyền của Thủ tướng Samdec Hun Sen cáo buộc Washington can thiệp chính trị nước này.

Trong bức thư ngỏ, chính quyền Campuchia đặt câu hỏi liệu Mỹ "đến Campuchia giúp đỡ hay cản trở người Khmer", và chỉ trích Washington góp phần vào sự trỗi dậy của tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ những năm 1970. Bức thư có đoạn viết: "Chúng tôi mong muốn gửi một thông điệp rõ ràng tới Đại sứ quán Mỹ, chúng tôi sẽ bảo vệ chủ quyền quốc gia". Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23-8 đã lên án hành động của chính phủ Campuchia đóng cửa 2 đài phát thanh độc lập tại nước này, trục xuất nhân viên NDI và chặn hoạt động của các đài phát thanh khác là Tiếng nói Mỹ (VOA) và Đài Châu Á Tự do (RFA). Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia Khiev Kanharith cho biết, chính phủ nước này không có ý định cấm hoạt động đối với VOA và RFA, mà chỉ cấm hoạt động đối với các đài phát thanh vi phạm pháp luật.

T.NGUYÊN