"Cuộc chiến bị lãng quên" của Yemen

Thứ hai, 14/09/2015 11:30

(Cadn.com.vn) - Người dân Yemen đang hứng chịu cuộc khủng hoảng nhân đạo gây ra bởi "cuộc chiến bị lãng quên" ở nước này.

Chiến dịch không kích tại Yemen chống phiến quân Houthi đã bước sang tháng thứ 6. Mỗi ngày, người dân thủ đô Sanaa đều nghe tiếng ầm ầm của máy bay chiến đấu. Họ biết những gì xảy ra: một tia sáng trên bầu trời và tiếng nổ khủng khiếp do các cuộc tấn công từ tên lửa.

Tại khu vực biên giới với Saudi Arabia, các vụ đánh bom thậm chí còn dữ dội hơn. Nhiều người cáo buộc, vô số cuộc tấn công có chủ ý nhằm vào dân thường, như vụ tấn công tối ngày 29-8 nhằm một nhà máy nước đóng chai khiến hơn nửa số công nhân thiệt mạng.

Các cuộc không kích của liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu đang từng ngày phá hủy Yemen.

Vi phạm Hiệp ước buôn bán vũ khí

Tuy nhiên, Saudi Arabia cho rằng, nhà máy nước đóng chai trên thực tế là nhà máy sản xuất vũ khí kiêm một trại huấn luyện lính đánh thuê Châu Phi. Nhưng Riyadh không đưa ra được bằng chứng về điều này.

Trên thực tế, nhà máy nước đóng chai gần Abs chỉ là một trong hàng chục mục tiêu dân sự bị tấn công trong các chiến dịch không kích do Saudi Arabia dẫn đầu bắt đầu vào cuối tháng 3. Các cuộc không kích được hậu thuẫn bởi một nghị quyết tại Hội đồng Bảo an LHQ. Nhưng đại diện chính thức của LHQ tại Yemen, Johannes van der Klaauw cho biết, tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự là hành vi vi phạm luật chiến tranh. "Các trường học, bệnh viện, chợ, các doanh nghiệp và các nhà máy không phải là mục tiêu. Ngay cả trong chiến tranh cũng có những quy tắc nhất định, và chúng đang bị vi phạm trong cuộc xung đột này", ông nói.

Kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, hơn 2.000 dân thường đã thiệt mạng. Những nỗ lực của liên minh được Anh và Mỹ hỗ trợ. Cả hai nước tiếp tục bán vũ khí cho Saudi Arabia, cũng như hỗ trợ cho liên minh các sĩ quan liên lạc và kỹ thuật. Oxfam cho rằng Anh vi phạm pháp luật trong nước và quốc tế về việc bán vũ khí. "Thật khó để nói rằng, vũ khí bán cho Saudi Arabia sẽ không được sử dụng ở Yemen", ông Riebl nói. Hiệp ước buôn bán vũ khí, có hiệu lực vào tháng 12-2014, nghiêm cấm việc bán vũ khí cho những nước có thể sử dụng chúng để gây tội ác chiến tranh.

Hơn 1 triệu người phải di tản

London tuyên bố không tham gia trực tiếp vào các hoạt động do Saudi Arabia dẫn đầu, nhưng thừa nhận đang cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và vũ khí dẫn đường chính xác cho Riyadh.

Đa số các cuộc không kích của Saudi Arabia do máy bay F15 của Mỹ chế tạo. Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu công khai chi tiết vũ khí đang được sử dụng ở Yemen. Tên lửa của Anh cũng đang được sử dụng ở Yemen.  Ảnh hưởng kết hợp của các cuộc chiến đấu dữ dội trên mặt đất, các cuộc không kích và phong tỏa đang tàn phá Yemen. 1,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, tìm kiếm nơi trú ẩn trong các trại tạm bợ. Hơn một nửa người dân Yemen không biết tương lai của mình sẽ ra sao. Trong những ngày gần đây, các cuộc không kích được tăng cường. Tại thủ đô, một cuộc thảo luận do lực lượng ủng hộ Saudi Arabia sắp diễn ra.

"Yemen là một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất thế giới... Đất nước có thể đối mặt với nạn đói chỉ trong một vài tuần hoặc vài tháng nếu mọi thứ tiếp tục như hiện nay. Có hơn 1 triệu người phải di tản trên cả nước", Tariq Riebl, Giám đốc chương trình tại Yemen của tổ chức từ thiện Oxfam, cho biết.

An Bình

(Theo BBC)