“Cuộc chiến” giữa các gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc và Phố Wall

Thứ sáu, 22/01/2021 13:50

3 gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc đã yêu cầu Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) xem xét lại quyết định hủy niêm yết các Cty của họ, trong bối cảnh nước Mỹ vừa chào đón tân Tổng thống Joe Biden.

China Telecom hiện đã yêu cầu Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) xem xét lại quyết định hủy niêm yết các Cty của họ. Ảnh: Getty Images

Cú đảo ngược đầy kịch tính

Theo BBC, NYSE ban đầu nói họ sẽ hủy niêm yết China Unicom, China Mobile và China Telecom vào ngày 7-1, dựa vào lệnh hành pháp của cựu Tổng thống Donald Trump.

Sau khi đưa ra quyết định đảo ngược bất ngờ (không hủy niêm yết) thì cuối cùng, sàn giao dịch chứng khoán Mỹ cũng chốt hạ hủy niêm yết các Cty này. Sau khi ông Trump rời Nhà Trắng, 3 Cty hiện đã yêu cầu NYSE xem xét lại. Trong các tuyên bố gần y như nhau, các Cty viễn thông này nói rằng họ “đã tuân thủ nghiêm ngặt các luật lệ và quy định, quy tắc thị trường cũng như các yêu cầu về mặt pháp lý”. Lệnh hành pháp từ cựu Tổng thống Trump cấm người Mỹ đầu tư vào các Cty mà Washington cho rằng có liên quan với quân đội Trung Quốc. Tân Tổng thống Joe Biden, ngay sau khi lên nắm quyền, đã bắt đầu đảo ngược một số sắc lệnh hành pháp của ông Trump, dù không rõ liệu ông ra có nhắm đến nhiều vấn đề liên quan đến các Cty Trung Quốc và an ninh quốc gia hay không.

NYSE đã thống nhất gỡ bỏ việc niêm yết cổ phiếu của cả 3 Cty vào ngày 31-12-2020, nhưng chỉ trong vài ngày, họ đã đảo ngược quyết định dựa trên việc đã có “tham vấn thêm” với các cơ quan quản lý. Nhưng sự đảo ngược quyết định đó không trụ được lâu khi chỉ vài ngày sau đó, NYSE thông báo rằng sẽ chốt hạ với quyết định ban đầu là hủy niêm yết dựa trên những “hướng dẫn cụ thể mới” từ Bộ Tài chính Mỹ.

Các nhà cung cấp chỉ số MSCI Inc, FTSE Russell và S&P Dow Jones Indices sẽ xóa 3 Cty viễn thông khỏi điểm chuẩn trong tháng này, thổi sạch tổng cộng 5,6 tỷ USD khỏi giá trị cổ phiếu giao dịch tại Hồng Kông. 3 Cty với toàn bộ doanh thu kiếm được ở Trung Quốc và không có sự hiện diện đáng chú ý nào ở Mỹ. Giống như nhiều Cty lớn khác của Trung Quốc, các Cty này cũng niêm yết kép ở cả Mỹ lẫn Hồng Kông. Cổ phiếu của cả 3 công ty giảm nhẹ trên sàn chứng khoán Hồng Kông hôm 21-1.

Lôi kéo

Các sàn giao dịch chứng khoán của Mỹ bao gồm NYSE và Nasdaq đã lôi kéo các Cty Trung Quốc trong thập kỷ qua để niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán của mình.

Hiện có hơn 200 Cty Trung Quốc niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ với tổng vốn hóa thị trường là 2,2 tỷ USD. Nhưng khi quan hệ với Mỹ trở nên tồi tệ, nhiều Cty Trung Quốc đã tìm cách niêm yết kép ở Trung Quốc và Hồng Kông. Các Cty gồm cả những gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba và JD.Com cũng có niêm yết ở New York nhưng đã tiến hành niêm yết ở Hồng Kông trong 2 năm qua khi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên dữ dội.

Cuối năm 2020, Hạ viện Mỹ đã thông qua luật loại bỏ các Cty Trung Quốc khỏi các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ nếu họ không tuân thủ các quy tắc kiểm toán của nước này.

KHẢ ANH