Cuộc chiến ở Ukraine: Ánh sáng le lói cuối đường hầm

Thứ sáu, 16/09/2016 10:56

(Cadn.com.vn) - Một lệnh ngừng bắn đã bắt đầu có hiệu lực ở miền Đông Ukraine, từ ngày 15-9, với thời hạn kéo dài trước mắt là 7 ngày.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, lệnh ngừng bắn ở miền đông nước này đã bắt đầu có hiệu lực từ hôm 15-9 và kéo dài đến ngày 22-9 tới. Lệnh ngừng bắn lần này được cho là cứu cánh sống còn đối với đông Ukraine trong bối cảnh LHQ cho biết, cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua đã cướp đi sinh mạng của khoảng 10.000 người.

Theo AP, chính quyền Kiev nhất trí ngừng bắn trong 7 ngày sau cuộc gặp giữa Tổng thống Poroshenko với Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier và Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault. Cả hai vị thủ lĩnh ngoại giao này đã đến Ukraine từ hôm 14-9 trong nỗ lực vực dậy một thỏa thuận hòa bình 2015 đã bị nhấn chìm trong những cuộc xung đột đẫm máu liên tiếp.

Ngoài việc thảo luận với Tổng thống Poroshenko, ngoại trưởng hai nước cũng đã gặp Thủ tướng Vladimir Gloisman nhằm thực thi một lệnh ngừng bắn ổn định và lâu dài ở đông Ukraine. Tại cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Ukraine, cả hai ông Ayrault và Steinmeier tập trung thảo luận về phương thức đảm bảo lệnh ngừng bắn lâu dài và thực hiện các quy định chính trị của Thỏa thuận Hòa bình Minsk, vốn được Bộ tứ Normandy (gồm Nga, Pháp, Đức, Ukraine) đứng sau ủng hộ.

Phe nổi dậy nắm giữ quyền kiểm soát ở thị trấn Vuhlehirsk, đông Ukraine. Ảnh: AFP

“Chúng tôi rất vui khi Tổng thống Poroshenko đã cam kết Ukraine sẽ thực thi lệnh ngừng bắn”, Ngoại trưởng Đức nói trong tuyên bố hoan nghênh động thái của chính quyền Kiev. Theo ông Steinmeier, động thái trên phần nào mang lại một chút hy vọng, cũng như có thể giúp có thêm nhiều động thái khác nữa trong tuần sau hướng đến một nền hòa bình thường trực tại Ukraine.

Hy vọng cho Ukraine càng được thắp lên khi phe nổi dậy ở đông Ukraine tuyên bố sẽ tôn trọng lệnh ngừng bắn sau khi Nga thông báo ủng hộ lệnh ngừng bắn của các chiến binh nổi dậy đòi độc lập ở Donbass, vốn được xem là bước đi quan trọng tiến tới ổn định lâu dài. Theo nhiều nguồn tin, chính phủ Ukraine và lực lượng nổi dậy có thể sẽ ký thỏa thuận về việc rút quân khỏi 3 khu vực ở miền đông vào tuần sau.

Lệnh ngừng bắn được đưa ra sau khi đông Ukraine chứng kiến những ngày đẫm máu nhất trong tuần khi lực lượng chính phủ và lực lượng nổi dậy bùng nổ xung đột khiến hàng chục người thiệt mạng. Các quan sát viên quốc tế cảnh báo, các cuộc đụng độ đang đẩy quốc gia Đông Âu rộng lớn này trở lại mức xung đột cao nhất trong hơn 2 năm qua.

Trên thực tế, một lệnh ngừng bắn đã được thực thi ở Donbass từ năm 2015, nhưng cả hai phe liên tục vi phạm. Bên cạnh đó, nhiều điều khoản trong Thỏa thuận Hòa bình Minsk cho đến nay cũng chưa được thực thi. Các cuộc xung đột vẫn nổ ra ở đông Ukraine. Giới chuyên gia lo ngại, kế hoạch ngừng bắn lần này có thể cũng sẽ không ngoại lệ.

Và theo ghi nhận của AP, cả lực lượng nổi dậy và quân chính phủ Ukraine đều cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn. Vào sáng 15-9, người phát ngôn quân đội Ukraine Ivan Arefyev cho biết, tình trạng giao tranh đã lắng xuống lúc nửa đêm nhưng quân nổi dậy đã tấn công bằng vũ khí nhỏ và lựu đạn. Trong khi đó, phe nổi dậy cáo buộc họ bị pháo kích trước.

Khả Anh

EU gia hạn lệnh trừng phạt Nga và Ukraine

Liên minh Châu Âu (EU) ngày 5-9 ra tuyên bố mở rộng thêm 6 tháng đối với các lệnh trừng phạt nhằm vào những cá nhân và tổ chức của Nga và Ukraine liên quan đến việc mà EU cho là “sáp nhập trái phép bán đảo Crimea”.

Theo AP, việc gia hạn trừng phạt trên bao gồm phong tỏa tài sản và cấm đi vào EU đối với 146 cá nhân và 37 thực thể, vốn sẽ có hiệu lực đến ngày 15-3-2017. Những biện pháp này, ban đầu được đưa ra vào năm 2014 và mới được gia hạn hồi tháng 3 vừa qua. Trong danh sách các cá nhân bị trừng phạt trên có cả Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin.

T.L