"Cuộc chiến" về cáo buộc tấn công vũ khí hóa học ở Syria

Thứ tư, 07/02/2018 11:03

Phe đối lập Liên đoàn Quốc gia Syria đã yêu cầu LHQ phải hành động ngay lập tức để ngăn chặn những cuộc tấn công dã man do các lực lượng Syria gây ra ở tỉnh Idlib, tây bắc nước này, trong bối cảnh có nhiều báo cáo về vụ các tấn công bằng khí chlorine nhằm vào dân thường trong khu vực. Trong khi đó, Nga, Mỹ tiếp tục tranh cãi nảy lửa tại HĐBA LHQ về cáo buộc tấn công hóa học ở Syria.

Một em bé thiệt mạng trong vụ tấn công tại thị trấn Đông Ghouta, Syria. Ảnh: AFP

Ngày 6-2, các đại diện của LHQ ở Syria kêu gọi chấm dứt ngay các hành động thù địch kéo dài suốt một tháng qua trên khắp lãnh thổ quốc gia Trung Đông này, để tạo điều kiện cho hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ và sơ tán những người bị bệnh và bị thương. Một thông báo của điều phối viên nhân đạo thường trú của LHQ và các đại diện của LHQ ở Syria đánh giá tình hình hiện nay tại quốc gia Trung Đông này là "vô cùng nghiêm trọng".

Các vụ tấn công liên tiếp

Nhóm Mũ Trắng, một nhóm cứu hộ tình nguyện, cho biết 3 thành viên của nhóm và 6 người khác bị thương trong cuộc tấn công bằng khí chlorine tại thị trấn Saraqeb của Idlib tối 4-2. Nhóm đăng một số đoạn băng trên mạng truyền thông xã hội cho thấy, nhiều người đàn ông được đưa lên cáng. Hai nhà hoạt động truyền thông của nhóm cho biết, vụ tấn công bằng khí chlorine ở Saraqeb được phóng xuống từ trực thăng của lực lượng chính phủ Syria.

Gần một chục người đã được điều trị do gặp khó khăn về hô hấp. Mohammad Ghaleb Tannari, bác sĩ ở thị trấn Saraqeb, cho biết bệnh viện của ông đã điều trị cho 11 người. "Tất cả các trường hợp chúng tôi tiếp nhận đều có các triệu chứng hít phải khí chlorine độc hại, bao gồm kiệt sức, khó thở và ho", ông nói. Những người dân sống tại một số mặt trận cũng cho biết việc bắn phá leo thang và cáo buộc quân đội Syria triển khai các hóa chất độc hại chống lại các khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát. Hôm 5-2, Mỹ cho biết có "bằng chứng rõ ràng" về các vụ tấn công bằng chất chlorine trong những tuần gần đây, bao gồm cả khu vực Đông Ghouta, gần Damascus, do quân nổi dậy kiểm soát.

 Tuy nhiên, chính quyền Syria bác bỏ.

Nga, Mỹ lại tranh cãi nảy lửa

Mỹ và Nga tiếp tục tranh cãi nảy lửa tại HĐBA LHQ hôm 5-2 sau khi Washington thúc giục lên án vụ tấn công bằng khí chlorine tại Syria.

Trong khi Mỹ tìm cách thúc đẩy cơ quan này ra một tuyên bố chỉ trích với "ngôn từ mạnh nhất" về một vụ tấn công được cho bằng khí clo tại thị trấn Douma khiến nhiều người bị thương, Nga lại đổ lỗi cho Washington đang làm phức tạp hóa nỗ lực điều tra của quốc tế về các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại quốc gia Trung Đông này. Phát biểu tại phiên họp của HĐBA LHQ, Đại sứ Mỹ Nikki Haley cho rằng, Nga liên tục có biểu hiện ngăn chặn cuộc điều tra liên quan đến cuộc tấn công VKHH và "bao che" cho chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại HĐBA LHQ.

Về phần mình, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia cáo buộc Mỹ đang phát động "chiến dịch tuyên truyền" nhằm quy trách nhiệm sai cho Tổng thống Syria Assad về các vụ tấn công VKHH. Theo ông, đến nay chưa thể xác định thủ phạm thực hiện những vụ việc này. "Nga không tranh cãi về việc sử dụng khí độc ở Syria. Tuy nhiên ai là người sử dụng loại khí độc này thì vẫn còn là điều bí ẩn. Bởi vì những kết luận nực cười của Cơ chế điều tra chung đã không thuyết phục được chúng tôi", ông nói. Moscow đã đề xuất một tuyên bố sửa đổi, theo đó không đề cập đến vụ tấn công ở Đông Ghouta và nhấn mạnh, những vụ việc này cần được điều tra "một cách đáng tin cậy và chuyên nghiệp".

AN BÌNH