Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều có diễn ra?

Thứ ba, 13/03/2018 15:58

Mặc dù các phương tiện truyền thông của Triều Tiên đưa tin về chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc tới Triều Tiên tuần trước, nhưng không đưa tin về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều và việc Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thảo luận về tương lai chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Triều Tiên vẫn chưa xác nhận cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều vào tháng 4 tới.

Chỉ là tuyên bố của Hàn Quốc?

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 12-3 thông báo, phía Triều Tiên vẫn chưa có phản ứng gì về cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ.

Phát biểu với báo giới tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baek Tae-hyun cho biết, chính phủ nước này chưa nhận được phản hồi chính thức từ Bình Nhưỡng về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều. "Chúng tôi không thấy hay nhận được phản hồi chính thức nào từ phía chính quyền Triều Tiên liên quan đến cuộc gặp thượng đỉnh Triều-Mỹ. Tôi cho rằng họ tiếp cận vấn đề này một cách thận trọng và họ cần thời gian để định hình quan điểm", ông Baek nói.

Trước đó, truyền thông Triều Tiên chỉ đưa tin về chuyến thăm của phái đoàn cấp cao Hàn Quốc vào đầu tuần trước. Gần như không có thông tin gì về lời mời của ông Kim Jong-un tới Tổng thống Mỹ Donald Trump hay Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in để thảo luận về tương lai chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Tờ Rodong Sinmun của đảng Lao động Triều Tiên hôm 10-3 thậm chí còn tuyên bố quân đội và nhân dân Triều Tiên sẽ không khuất phục trước sức ép quân sự và các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Thông tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đề nghị gặp Tổng thống Mỹ và hai miền Triều Tiên sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh vào cuối tháng 4 không xuất phát từ Bình Nhưỡng. Nó được phái đoàn Hàn Quốc công bố sau chuyến đi 2 ngày tới Triều Tiên. Việc ông Trump sau đó tuyên bố đồng ý gặp ông Kim Jong-un trước cuối tháng 5 nhận được sự chú ý cao của dư luận. Tuy nhiên, người ta không nhận ra rằng, cho đến giờ phút hiện tại, Bình Nhưỡng chưa hề lên tiếng về bất cứ cuộc gặp nào, cả với Hàn và Mỹ.

Giáo sư Shin Beom Chul thuộc Học viện Ngoại giao Hàn Quốc nhận xét sự im lặng của Triều Tiên có thể phản ánh một thực tế đang diễn ra ở Bình Nhưỡng. "Điều đó cho thấy giới lãnh đạo ở Triều Tiên không chắc chắn về khả năng các cuộc gặp sẽ diễn ra", ông Shin bình luận.

Hoài nghi

Việc Triều Tiên vẫn im lặng về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều khiến đảng Hàn Quốc Tự do đối lập chính tại nước này cảm thấy quan ngại về hiện tượng mà họ gọi là thái độ lạc quan không có cơ sở đối với kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều, đồng thời nhắc lại tính chất "bốc đồng" trong các quyết định liên quan đến chính sách của lãnh đạo hai nước này. "Vẫn tồn tại những điều không thể tiên đoán khi mà, ở một khía cạnh nào đó, dường như thỏa thuận về cuộc gặp thượng đỉnh đạt được dựa trên cơ sở của những quyết định tức thời và hấp tấp của các nhà lãnh đạo. Chính phủ Hàn Quốc cần phải quản lý tình hình một cách cẩn thận thay vì làm mọi việc rối tung lên với thái độ lạc quan thuần túy", ông Kim Sung-tae, lãnh đạo của nhóm nghị sĩ đảng trên tại Quốc hội, nhấn mạnh.

Thỏa thuận về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều cũng gặp phải sự hoài nghi, chủ yếu xuất phát từ các nhân vật theo đường lối bảo thủ. Một đảng đối lập khác là đảng Bareunmirae kêu gọi chính phủ Hàn Quốc đảm bảo, trong các cuộc hội đàm với Bình Nhưỡng, Washington sẽ thúc đẩy đạt 3 mục tiêu là phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên, mối liên minh Hàn - Mỹ vững chắc và các biện pháp trừng phạt cũng như sức ép lâu dài chống Triều Tiên.

Nhiều người dân Hàn Quốc cũng hoài nghi khả năng Bình Nhưỡng sẵn sàng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Theo kết quả thăm dò dư luận do hãng Realmeter công bố ngày 12-3, có tới 73,1% hoan nghênh các diễn biến bất ngờ gần đây như việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhất trí tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều vào cuối tháng 4 tới và đề nghị gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, cũng có tới 63% trong số những người hoan nghênh sự thay đổi thái độ của Triều Tiên nói họ không tin tưởng vào sự sẵn sàng phi hạt nhân hóa mà Triều Tiên từng tuyên bố.

Trung Quốc ủng hộ

Dù vẫn chưa có gì chắc chắn về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới, Trung Quốc ủng hộ các nỗ lực ngoại giao hiện nay nhằm giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Ngày 12-3, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì nhấn mạnh, vấn đề hạt nhân của Triều Tiên cần được giải quyết một cách hòa bình, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với các nỗ lực ngoại giao hiện nay nhằm mục đích tìm ra sự đột phá trong bế tắc hạt nhân thông qua đối thoại. Vị cố vấn chính sách đối ngoại cấp cao của Trung Quốc này đưa ra bình luận trên trong cuộc gặp tại thủ đô Bắc Kinh với ông Chung Eui-yong, cố vấn an ninh hàng đầu của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, người đã được cử tới để chia sẻ về kết quả các chuyến thăm gần đây của ông tới Triều Tiên và Mỹ.

AN BÌNH