Cuộc hội ngộ sắc màu "Hướng về biển đảo"

Thứ bảy, 26/07/2014 07:36

(Cadn.com.vn) - Kỷ niệm 67 năm ngày TBLS (27-7-1947 - 27-7-2014) và hưởng ứng cuộc phát động văn nghệ sĩ TP Đà Nẵng sáng tác về biển đảo quê hương, chiều  26-7,  tại Trung tâm quản lý di sản văn hóa TP Đà Nẵng (78-Lê Duẩn), Hội Mỹ thuật TP Đà Nẵng tổ chức Triển lãm tranh cổ động với chủ đề "Hướng về biển đảo".

Theo họa sĩ Hồ Đình Nam Kha, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP Đà Nẵng, sau hơn 10 ngày tính từ cuộc phát động của Liện hiệp các hội VHNT TP Đà Nẵng (15-7-2014), Ban tổ chức đã đón nhận 54 tác phẩm tranh cổ động của 32 tác giả, gồm cả hai thể loại: vẽ tay và đồ họa vi tính. Đây là lần đầu tiên Hội Mỹ thuật TP Đà Nẵng tổ chức triển lãm tranh cổ động có chủ đề cụ thể (Hoàng Sa- Trường Sa). Tuy nhiên, điều đáng vui là triển lãm đã được hưởng ứng đông đảo của nhiều thế hệ cầm cọ. Trong đó, có cả những họa sĩ trẻ lần đầu vẽ tranh cổ động, thể hiện những xúc cảm từ trái tim người Việt, của trách nhiệm công dân của thành phố có huyện đảo mang tên Hoàng Sa.

Nằm trong chủ đề "Hướng về biển đảo", hầu hết các sáng tác đều tập trung thể hiện khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam; ca ngợi tinh thần vươn khơi bám biển của ngư dân; ca ngợi lực lượng Kiểm ngư, Cảnh sát biển ngày đêm thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển, đặc biệt sau sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; ca ngợi sự giàu đẹp của biển đảo, hình ảnh người lính hải quân. Đáng chú ý, một số tác phẩm không chỉ nhấn mạnh hình tượng người chiến sĩ hải quân đang canh giữ biên cương hải đảo, mà còn ngược về lịch sử cha ông khẳng định chủ quyền, ghi nhớ công lao của tiền nhân đã quên mình gìn giữ  bờ cõi biển trời. Hoặc ở một số bức, còn thể hiện tinh thần hòa bình, hội nhập, đoàn kết, phát triển với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Tranh cổ động của tác giả Trần Hải.

Nhìn chung, cuộc Triển lãm Tranh cổ động "Hướng về biển đảo" tuy lần đầu tổ chức tại Đà Nẵng,  nhưng  đa phần các tác phẩm không khô cứng, sáo mòn, mà ngược lại rất mềm mại, mới mẻ. Nhiều bức cho thấy sự sáng tạo, phá cách thoát khỏi khuôn khổ cổ điển của tranh cổ động. Một số tác giả đã thể hiện bút pháp mới lạ, tạo ra những tác phẩm ấn tượng giúp người xem phá bỏ tư duy về những bức tranh cổ động cũ kỹ. Tuy nhiên, họa sĩ Hồ Đình Nam Kha cho rằng: "Trong số tranh cổ động của các tác giả trẻ, vẫn còn có những tác phẩm đường nét còn vụng về, ý tưởng còn kể lể dài dòng, màu sắc chưa cô đọng… Nhưng đây thực sự là một cuộc hội ngộ có ý nghĩa, minh chứng, nhắc nhở động viên tinh thần các thế hệ người Việt Nam luôn luôn ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc".

Ông Bùi Công Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TP Đà Nẵng cũng khẳng định, hoạt động này nhằm tập hợp tác phẩm; khuyến khích năng lực sáng tác về chủ đề biển đảo; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia trên biển. Thông qua việc phát động sáng tác cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân của văn nghệ sĩ.